#hồ Thác Bà

27 kết quả

Nguyễn Văn Thâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai.
Tin chung

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Sản phẩm OCOP chế biến từ cá hồ Thác Bà được giới thiệu tại hội chợ thương mại. (Ảnh MINH SƠN)
Kinh tế

Nâng cao chuỗi giá trị thủy sản

Với lợi thế hơn 19.000ha mặt nước hồ Thác Bà, thời gian qua, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai tích cực mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi cá lồng trên hồ, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai dùng thuyền đưa dân qua điểm ngập tại Km 27+770, trên Quốc lộ 70. (Ảnh:THANH SƠN)
Tin chung

Gián đoạn giao thông tại Quốc lộ 70, ai lo?

Theo thiết kế được phê duyệt, do Khu Quản lý đường bộ I thực hiện, Km 27+770, Quốc lộ 70 khi thi công chỉ nâng cao độ mặt đường, mà không cải tạo hệ thống thoát nước nhằm giải quyết triệt để việc gián đoạn giao thông mỗi khi có mưa lớn xảy ra.

Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa mặt xả lũ. (Ảnh: THANH SƠN)
Xã hội

Hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt thoát lũ

Do lũ trên thượng nguồn về lớn, đỉnh lũ xấp xỉ 3.000m3/giây trong thời gian rất ngắn nên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và cho hạ du, thực hiện Công điện số 5654 CĐ-BNN-ĐĐ, ngày 5/8 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà điều tiết lũ qua đập tràn với lưu lượng là 1.540m3/giây và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng Q máy = 280m3/giây, tổng lưu lượng xả ra là 1.820m3/giây.
Nhân dân xã Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình) đổ bê-tông làm đường giao thông nông thôn.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Xây dựng nông thôn mới Yên Bình

Yên Bình là huyện miền núi vùng thấp, có sáu xã đặc biệt khó khăn, một bộ phận người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới... Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, hết năm 2023 huyện hoàn thành toàn diện các tiêu chí, và là huyện thứ hai của tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.