Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà

NDO - Tối 18/11, tại Nhà văn hóa trung tâm, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Trình diễn sắc màu văn hóa.
Trình diễn sắc màu văn hóa.

Bưởi Đại Minh xưa kia dùng để tiến vua, nay trở thành đặc sản của vùng quê này và là niềm tự hào của người dân trong xã nói riêng và huyện Yên Bình nói chung. Bưởi Đại Minh cho thu hoạch từ tháng 10 đến khoảng tháng Giêng (Âm lịch) năm sau.

Hiện, toàn xã Đại Minh có 425ha bưởi, sản lượng năm 2022 đạt gần 4.950 tấn, cho thu nhập hơn 50 tỷ đồng. Đến nay, bưởi Đại Minh đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm Bưởi Đại Minh đã có mặt tại các siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương trong cả nước.

Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà ảnh 1

Thi bóc bưởi Đại Minh.

Tại buổi lễ, màn biểu diễn nghệ thuật “Con đường sắc màu văn hóa” trình diễn các trang phục dân tộc Cao Lan, Tày, Dao đầy màu sắc và quyến rũ. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã trao Chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh Đại Minh cho chính quyền huyện Yên Bình.

Trong khuôn khổ lễ hội, có hội chợ quê với hơn 40 gian hàng, trong đó có 24 gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn; 10 gian hàng trưng bày sản phẩm bưởi Đại Minh của 2 xã Đại Minh và Hán Đà và một số gian hàng giới thiệu các sản phẩm của các huyện: Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái.

Bên lề lễ hội, huyện Yên Bình tổ chức hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi và làm bánh truyền thống; thả hơn 1 vạn con cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà; tổ chức tham quan du lịch hồ Thác Bà.

Thời gian lễ hội từ ngày 18 đến 23/11.