Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hoan nghênh mọi sáng kiến khu vực dẫn đến chấm dứt xung đột ở Trung Đông theo hướng đảm bảo công bằng cho Tehran.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giải pháp hòa bình
Có 15 kết quả
Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hoan nghênh mọi sáng kiến khu vực dẫn đến chấm dứt xung đột ở Trung Đông theo hướng đảm bảo công bằng cho Tehran.
Ngày 28/2, chính phủ nhiều quốc gia Mỹ La-tinh lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi xung đột bùng phát giữa Mỹ, Israel với Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tránh làm trầm trọng thêm tình hình an ninh toàn cầu.
Ngày 30/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó khẳng định cam kết của New Delhi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với xung đột Nga-Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Quan chức của Hamas khẳng định lực lượng này "sẵn sàng và nghiêm túc” về việc đạt được thỏa thuận song chỉ “chấp nhận sáng kiến chắc chắn dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh".
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thăm Ukraine và Nga vào tuần tới, nhằm thúc đẩy 1 giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa 2 nước.
Trong cuộc điện đàm ngày 6/3 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, Ankara sẵn sàng tạo điều kiện cho 1 giải pháp hòa bình trong xung đột tại Ukaine hiện nay.
Trong ngày 1/3, ngày thứ hai của phiên họp đặc biệt do Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức về tình hình Ukraine, hơn 100 nước và các tổ chức đã phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về vấn đề quan trọng này. Tại đây, Việt Nam lên tiếng kêu gọi các bên đối thoại và bảo vệ người dân.
Phái đoàn đàm phán của Nga với Ukraine cho biết đã đặt thời hạn 15 giờ (theo giờ Minsk, tức 19 giờ theo giờ Việt Nam) để Kiev đưa ra phản hồi về việc có đến Gomel đàm phán hay không. Hiện phái đoàn này đang có mặt tại Đại sứ quán Nga tại Minsk (Belarus).