Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt đồng thuận trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Liên minh châu Âu và Trung Quốc họp bàn để tìm kiếm các giải pháp khẩn cấp liên quan những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh, vốn đang “phủ bóng đen” lên mối quan hệ giữa hai bên.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, ngày 20/10 tại Nhà Trắng, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump đã ký một thỏa thuận về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng tại Nhà Trắng.
Trung Quốc ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và các mặt hàng liên quan khác là hoạt động hợp pháp của Chính phủ Trung Quốc nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu theo luật pháp và quy định.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang sau khi Washington tuyên bố áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, còn Bắc Kinh đáp trả bằng việc tăng phí cảng đối với tàu Mỹ.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/6 đã thiết lập quy trình cho phép mở rộng danh mục phụ tùng ô-tô nhập khẩu chịu thuế 25%, một động thái có thể gây thêm sức ép lên ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu, nhất là các nhà sản xuất tại châu Âu và Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã hoàn tất, chỉ còn chờ phê duyệt chính thức từ ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận đề cập đến các mặt hàng chiến lược như đất hiếm, đồng thời tái khẳng định cam kết trao đổi giáo dục giữa hai nước.
Chiều 21/5, sau 9 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 27 bị cáo trong vụ án khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm.
Chiều 15/5, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử 27 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm tại Yên Bái, liên quan đến Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử nghe các bị cáo nói lời sau cùng.
Ngày 13/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm và gây ô nhiễm môi trường liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án.
Chiều 12/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu tiến hành xét hỏi các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm sau khi đại diện Viện kiểm sát kết thúc bản cáo trạng.. Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) là người đầu tiên bị tòa xét hỏi.
Sáng 12/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.
Dưới làn khói chiến sự và những kỳ vọng tái thiết, thỏa thuận khoáng sản Mỹ–Ukraine đang đứng trước bài toán cam go giữa tiềm năng và thách thức hiện thực.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra thông báo, từ ngày 12/5 sẽ tiến hành xét xử theo trình tự sơ thẩm với 27 bị cáo trong vụ án Công ty Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 736 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo điều tra an ninh quốc gia nhằm đánh giá khả năng áp thuế mới với các khoáng sản thiết yếu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bất ổn.
Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI đã giảm hơn 1% sau khi Bắc Kinh tuyên bố áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, nhằm đáp trả động thái tuyên bố áp thuế đối ứng của Washington trước đó một ngày.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ, những năm qua, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu từng bước khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và hướng đến trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, đối với các khoáng sản chiến lược như đất hiếm hay vonfram, Bộ này đang nghiên cứu xây dựng, hướng tới đưa ra những khung chính sách riêng, đặc thù và chiến lược để quản lý.
Tám mỏ đất hiếm ở các quốc gia như Tanzania, Angola, Malawi, Nam Phi và Uganda dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2029 và đóng góp 9% nguồn cung toàn cầu.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, thị trường đất hiếm hết sức phức tạp, chủ yếu do các nước lớn đang điều hành; do đó, việc khai thác đất hiếm đã được Chính phủ chỉ đạo sát sao.
Nhằm thúc đẩy vị thế “siêu cường về năng lượng tái tạo” của Australia, chính phủ nước này vừa quyết định cấp 840 triệu AUD (550 triệu USD) để xây dựng nhà máy lọc và khai thác đất hiếm kết hợp đầu tiên.
Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, song việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức và trở ngại. Do đó, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan liên quan để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, kết nối và huy động các nguồn lực xây dựng ngành bán dẫn Việt Nam.
Cam kết đóng góp tích cực vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới, Việt Nam tin tưởng sẽ trở thành một đối tác tin cậy và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu trong tương lai không xa.
Trong 4 đề xuất để nâng cao sản lượng khai thác đất hiếm, sản xuất chíp bán dẫn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, Việt Nam phải có chính sách chế biến sâu và không xuất thô khoáng sản này.
Sáng 18/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học “Đất hiếm Việt Nam - Thực trạng công nghệ khai thác, chế biến và triển vọng”, nhằm đánh giá tiềm năng của đất hiếm Việt Nam, tác động của khai thác và chế biến đất hiếm đến môi trường, môi sinh, tiềm lực khoa học và công nghệ để phát triển công nghệ chế biến đất hiếm.
Một cuộc điều tra của các nhà bảo tồn đã tìm ra những bằng chứng cho thấy việc khai thác khoáng sản quý hiếm dưới đáy biển sâu có thể gây ra thiệt hại “trên diện rộng và không thể đảo ngược” cho hành tinh này. Trong lúc các công ty khai thác đang xúc tiến việc khai thác các nguyên liệu - vốn rất quan trọng đối với lĩnh vực năng lượng thay thế - bởi nguồn cung trên đất liền đang cạn kiệt.
Các nguyên tố đất hiếm, một kim loại quan trọng trong điện thoại thông minh và xe điện, giờ đây có thể được chiết xuất từ chất thải than, còn gọi là tro bay, thay vì được khai thác từ mỏ.