[Video] Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch
Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng mới được thông qua.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cắt giảm thủ tục hành chính
Có 26 kết quả
Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng mới được thông qua.
Chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) lưu ý, nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai, hoặc không phát huy được công năng sau đầu tư, thì đó là sự lãng phí lớn hơn.
Bộ Tư pháp đề xuất cơ chế đăng ký khai sinh, khai tử chủ động theo hướng tự động hóa, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch.
Mặc dù thời gian qua nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, song việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; chờ sửa đổi hàng trăm văn bản pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cải cách thủ tục hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Ngày 15/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
Bày tỏ thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, các thành viên Tổ Công tác cho rằng cần tiến hành đồng bộ các giải pháp xoay quanh các trụ cột cốt lõi của rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; tăng cường cơ chế phối hợp và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lĩnh vực này.
Sáng 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng...; đề ra nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 và những tháng cuối năm 2025.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Tài chính đã và đang triển khai quyết liệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP. Tính đến tháng 8/2025, Bộ Tài chính đã rà soát 928 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nghị quyết 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, cùng Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, đang tạo lực đẩy mạnh mẽ thúc tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho biết vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ.
Ngày 12/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn triển khai thực hiện Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân đoàn 12; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 6 bộ hoàn thành phương án cắt giảm thủ tục hành chính; Nhiều trẻ em nhập viện do nắng nóng gay gắt; Xả súng sau lễ hội âm nhạc khiến 8 người thương vong tại Los Angeles, Mỹ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Quy hoạch là “xương sống” phát triển quốc gia và của mỗi địa phương. Tuy nhiên, ở không ít nơi và trong không ít giai đoạn, việc tuân thủ quy hoạch định hướng không gian, nguồn lực và chiến lược phát triển bị lệch lạc bởi tư duy nhiệm kỳ.
Ngày 10/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc tổ chức đợt cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân trên địa bàn thành phố.
Theo Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, để thực hiện định hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2026 cần một số giải pháp trọng tâm.