Đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.
Sáng 12/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp lực lượng công an đấu tranh thành công Chuyên án HT 825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240kg cần sa khô cùng nhiều tang vật có liên quan.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội tiến hành triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, khởi tố 10 đối tượng, thu giữ hơn 200kg cần sa khô và nhiều tang vật liên quan.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Những năm gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử thế hệ mới và thuốc lá điện tử có pha tẩm ma túy trên thế giới và ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Đối tượng bị tác động, lôi kéo sử dụng chủ yếu là giới trẻ.
Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích trong đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên không gian mạng.
Theo báo cáo từ Bộ Công an, cả nước hiện có gần 230.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Khoảng 60% số người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 đến 25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi từ 13 đến 15. Có thể thấy, khi ma túy thế hệ mới tấn công học đường, người sử dụng ma túy ở tuổi vị thành niên ngày càng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội; qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên tuyến chuyển phát bưu chính, Công an thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) với số lượng lớn trên địa bàn với thủ đoạn như sau: Đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành các đối tượng cấp dưới qua các ứng dụng trên không gian mạng để trao đổi việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…
Ngày 2/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin đã triệt phá thành công đường dây mua bán cần sa qua mạng xã hội, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 700kg cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.
Hải quan Bỉ lưu ý về một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm mới có tên HHC (Hexahydrocannabinol), được tiêu thụ dưới dạng dầu, thuốc lá điện tử hoặc đồ ăn uống, rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai hầu như ngày nào cũng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử, trong đó rất nhiều trường hợp là học sinh, thanh thiếu niên phải cấp cứu do ngộ độc chất ma túy trộn thuốc lá điện tử. Chất nicotine, hóa chất hương liệu và việc trà trộn ma túy vào thuốc lá điện tử khiến sản phẩm này vô cùng độc hại.
Trực tiếp “mắt thấy, tai nghe” những hậu quả của thuốc lá điện tử qua nhiều ca cấp cứu ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm này, các bác sĩ chuyên ngành cấp cứu chống độc đề xuất cần ngay lập tức cấm lưu hành thuốc lá điện tử ở Việt Nam.
Ngày 7/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 4,5kg cần sa.
Sáng 26/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (huyện Nam Giang) và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
Sau một năm sử dụng cần sa, thuốc lá điện tử, nam bệnh nhân thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, run tay chân, bồn chồn, lo lắng, quên trí nhớ gần, giảm tập trung công việc, giảm các thú vui, ngủ không sâu giấc, thường xuyên có xung đột với mọi người chung quanh, thích ở một mình, có cơn hồi hộp, ăn uống kém ngon miệng.
“Nếu chúng ta không nỗ lực vào cuộc ngăn chặn ma túy, 5 năm nữa chúng ta sẽ phải chứng kiến sự trả giá lớn lên chính lớp trẻ”, Tiến sĩ Lê Trung Tuấn cảnh báo sự thờ ơ của xã hội trước sự tấn công nguy hiểm của ma túy vào giới trẻ hiện nay.
Ngày 7/4, Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố vừa triệt phá 1 vụ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn.
Một học sinh cấp 3 tại Hà Nội sau khi được một huấn luyện viên thể hình (PT) cho một chiếc “bánh lười” – loại bánh trộn cần sa đã mang về… chia cho các bạn cùng sử dụng. Hậu quả, một nhóm học sinh đã bị ngộ độc ngay sau đó.
Ngày 5/12, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá một đường dây vận chuyển và buôn bán cần sa khắp châu Âu dưới vỏ bọc là đoàn xe viện trợ nhân đạo tới Ukraine.
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai hiện đang điều trị cho một bệnh nhân nữ Phạm Thị Ch. (56 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.
Sau khi hút thuốc lá điện tử chứa chất ma túy thế hệ mới, một nữ bệnh nhân 20 tuổi bị ngộ độc nặng, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não lan tỏa tất cả các vị trí, tổn thương gan…
Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa nhận bàn giao và thụ lý vụ một người nước ngoài tạm trú trên địa bàn phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết trồng, sản xuất và tàng trữ trái phép cây cần sa.
Hơn 665 kg ma túy là cần sa ép thành bánh để vận chuyển đã bị các lực lượng chức năng của thành phố Hải Phòng phát hiện, thu giữ. Đó là thông tin được Công an Hải Phòng thông báo tối qua, 22-12.