Ngày 24/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (26/10/1975 - 26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tham dự lễ kỷ niệm.
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30/4/1975), khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi cả nước, thì ở biên giới Tây Nam, tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari cầm đầu, được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã cho quân liên tiếp gây ra hàng loạt vụ xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, cướp phá, giết hại dã man đồng bào ta.
Tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Long An và Đồng Tháp trong thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp. Các lực lượng chức năng liên tục đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu, bị truy nã…
Con nước nổi về đầu nguồn sông Cửu Long vùng biên giới Tây Nam năm nay khá bất thường. Một số cánh đồng ven biên giới tỉnh An Giang nước ngập sâu cá chạy nhiều, ngư dân phấn khởi, trong khi vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp lại “đói nước”, ít cá tôm.
Hiện nay, tội phạm ma túy triệt để lợi dụng không gian mạng vào hoạt động phạm tội, các địa phương phải chuyển trạng thái đấu tranh từ truyền thống sang hiện đại để ngăn chặn tội phạm lộng hành.
Sau khi lên nắm quyền ở Campuchia (tháng 4/1975), tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary đã thi hành chế độ độc tài, phát-xít mang tính diệt chủng đối với nhân dân Campuchia và gây chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, quân và dân tỉnh An Giang cùng cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Thế nhưng, phía bên kia biên giới, tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary lại đẩy mạnh gây hấn, nhiều lần xâm lấn lãnh thổ nước ta, buộc quân, dân An Giang phải tiếp tục cầm súng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của quê hương, đất nước…
Sau làn sóng ồ ạt nhập cảnh vào Việt Nam trái phép vì lo sợ dịch bệnh, hiện tuyến biên giới Tây Nam đã xuất hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia với nhiều lý do, bất chấp nguy hiểm. Tối 12/10, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã bắt giữ liên tiếp hai vụ với 8 đối tượng.