Ngày 10/11, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Nam Jung khẳng định Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ không theo đuổi mục tiêu thống nhất Bán đảo Triều Tiên bằng hình thức sáp nhập hay bất kỳ hành động thù địch nào đối với Bình Nhưỡng, qua đó tái khẳng định chính sách xây dựng hòa bình trên bán đảo này.
Sáng 22/10, Văn phòng An ninh quốc gia (ONS) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) nước này cho biết, Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".
Ba ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thống nhất tái khẳng định lập trường cứng rắn về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đối thoại ngoại giao trong duy trì ổn định khu vực.
Ngày 22/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nói rằng ông có kỷ niệm tốt về Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã xấu đi sau khi ông Trump rời nhiệm sở, bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Mỹ có thể mở ra "con đường hòa bình mới" cho bán đảo Triều Tiên.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc khôi phục loạt trạm gác từng bị phá dỡ trong khu phi quân sự. Động thái được cho là nhằm đáp trả việc Triều Tiên đơn phương hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng năm 2018.
Liên quan quan hệ với Triều Tiên, tân Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là khôi phục hệ thống quản lý khủng hoảng, bắt đầu từ việc nối lại các kênh đối thoại liên Triều đang bị gián đoạn.
Ngày 17/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã phát hiện các vật thể bay được cho là các tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh và tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên đánh giá cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn là hành động gây leo thang căng thẳng quân sự nguy hiểm, có thể đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chìm sâu vào bế tắc.
Hàn Quốc sẽ kiến tạo môi trường để Triều Tiên tự khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với tầm nhìn là “Bán đảo Triều Tiên không hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng".
Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào sáng 2/11. Trong đó, một tên lửa đã rơi xuống vùng biển cách thành phố Sokcho của Hàn Quốc 57km về phía đông.
Theo hãng tin Yonhap, quân đội Triều Tiên ngày 19/10 thông báo trong đêm đã bắn đạn pháo ra vùng đệm trên biển gần biên giới liên Triều như 1 "cảnh báo" đối với các cuộc tập trận tiếp diễn của Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định tin vào mục đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán như một bước hướng đến mục tiêu này.
TTXVN và Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, sáng 14/10 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía Đông Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong chưa đầy 3 tuần qua. Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó, với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Mỹ.
Người Phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) ngày 11/10 cho biết, Washington tiếp tục để ngỏ đối thoại với Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) của Hàn Quốc ngày 9/10 bày tỏ quan ngại sau khi quân đội nước này thông báo, Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này.
Ngày 17/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố, Seoul không có ý định thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho quốc gia láng giềng, ngay khi nước này thể hiện cam kết vững chắc hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết, Ngoại trưởng nước này Park Jin cùng ngày đã gặp nhóm đại sứ nước ngoài để thảo luận vấn đề bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng Ngoại trưởng Hàn Quốc.
Ngày 5/6, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc họp khẩn ở thủ đô Seoul, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử một loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông sáng 5/6, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn thành 1 cuộc tập trận chung gần Bán đảo Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, các đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã tiến hành điện đàm nhằm lên án các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động có thể làm leo thang căng thẳng.
Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ngày 3/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định tiếp tục nỗ lực đến hết nhiệm kỳ nhằm mang lại hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên; đồng thời kêu gọi đối thoại và hợp tác với Bình Nhưỡng.
Trong phát biểu tại Quốc hội ngày 25/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, Seoul khẳng định theo đuổi con đường hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, thông qua đàm phán và nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng. Tổng thống Moon Jae-in cũng nhắc lại kế hoạch củng cố liên minh với Mỹ, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng vì mục tiêu trên.
Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên là một biện pháp rất hữu ích và quan trọng, có thể làm giảm ý định đối với chiến tranh và thù địch, thúc đẩy sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
Ngày 24/9, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, nước này sẵn sàng "thảo luận mang tính xây dựng" nhằm cải thiện quan hệ liên Triều nếu Hàn Quốc từ bỏ thái độ thù địch với Bình Nhưỡng.