Mỹ để ngỏ ngoại giao và đối thoại phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định tin vào mục đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán như một bước hướng đến mục tiêu này.
0:00 / 0:00
0:00
Một cuộc tập trận bắn đạn thật của các đơn vị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 10/10/2022). (Ảnh: Yonhap/TTXVN).
Một cuộc tập trận bắn đạn thật của các đơn vị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 10/10/2022). (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Ngày 14/10, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại.

Lời kêu gọi được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo ra vùng biển phía Đông và Tây của Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên cũng tiến hành tám vụ phóng tên lửa trong vòng ba tuần qua, trùng thời điểm với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới, ông Patel tái khẳng định lập trường của Washington là “để ngỏ ngoại giao và đối thoại” cho mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Ông nói: “Bất chấp các diễn biến mới nói trên, chúng tôi tiếp tục tin vào mục đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và chúng tôi tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán như một bước hướng đến mục tiêu này.”

Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 dẫn lời người phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết, Triều Tiên bắn loạt đạn pháo ra vùng biển phía Đông và phía Tây một ngày trước đó nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng tới những diễn biến mới đây trên Bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẵn sàng các biện pháp đáp trả phù hợp.

Trong những tuần gần đây, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần Bán đảo Triều Tiên. Mỹ đã triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan tham gia các cuộc hải quân chung này.