[Video] Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả
Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#an ninh khu vực
Có 56 kết quả
Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Sự kiện các thiết bị bay không người lái tập kích tàu thuyền trên Biển Caspi không chỉ đánh dấu sự mở rộng của không gian tác chiến hiện đại, mà còn xuyên thủng quan niệm tồn tại hàng trăm năm qua về tính an toàn tuyệt đối của vùng nước khép kín lớn nhất thế giới này.
Ngày 23/7, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 33 đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các Hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Ngày 22/7, tiếp chương trình làm việc tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ do Campuchia, nước điều phối quan hệ, và Hoa Kỳ đồng chủ trì.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang xúc tiến kế hoạch thành lập một lực lượng chống khủng bố khu vực nhằm đối phó các mối đe dọa an ninh, các nhóm thánh chiến, cực đoan không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, trong khi các nguồn tài trợ quốc tế ngày càng eo hẹp.
Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) với tư cách là diễn đàn thúc đẩy sự tham gia rộng mở và mang tính xây dựng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại.
Ngày 31/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Hoa Kỳ và Iran sớm đạt được một thỏa thuận, cho phép mở lại eo biển Hormuz mà không kèm theo điều kiện và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tại Đối thoại Shangri-La, một điểm nhấn được giới quan sát quan tâm là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề, cho thấy vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực.
Ngày 29/5, Ba Lan đã tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro (tương đương 7,6 tỷ USD) từ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên "mở màn" cho Đối thoại Shangri-La, đánh dấu việc nâng tầm vị thế Việt Nam trong đối thoại an ninh khu vực, những thông điệp của ông tại diễn đàn lần này nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.
Tối 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Với chủ đề “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta”, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 (ACDFM-23) diễn ra sáng 21/5 theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S.Brawner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.
Diễn đàn quốc tế Đối thoại Yerevan diễn ra trong ngày 5-6/5, được tổ chức sau Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và Hội nghị thượng đỉnh châu Âu (EU)-Armenia cũng diễn ra tại Yerevan.
Ngày 22/4, Trung Quốc và Campuchia đã lần đầu tiên tổ chức cuộc họp theo cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ, Philippines và Nhật Bản, cho rằng hoạt động này có thể làm suy yếu lòng tin và ổn định khu vực.
Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026 của dân tộc Khmer, Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Tháp do Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ty Công an tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).
Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/3 đưa tin một quả tên lửa của nước này đã đánh trúng thị trấn Dimona, nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel. Theo phía Tehran, đây là “hành động đáp trả” sau cuộc tấn công trước đó của Israel nhằm vào cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Đức khẳng định sẽ duy trì tham vấn thường xuyên, đồng thời xem xét các biện pháp ứng phó khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh hai nước và ổn định khu vực.
Iran đưa ra loạt điều kiện trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu mở lại eo biển Hormuz.
Cộng đồng người Việt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hy vọng, căng thẳng trong khu vực sẽ sớm hạ nhiệt để cuộc sống và hoạt động kinh tế tại Trung Đông cũng như UAE tiếp tục ổn định như trước; tin tưởng rằng chính phủ UAE sẽ sớm đưa ra phương pháp để đi đến sự ổn định cho đất nước.
Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) vừa nhất trí huy động lực lượng dự bị khu vực, với kế hoạch triển khai đợt đầu khoảng 2.000 binh sĩ trong năm 2026. Quyết định không mấy dễ dàng và cũng khá tốn kém của ECOWAS được kỳ vọng sẽ giúp ngăn ngừa làn sóng bạo lực và xung đột lan rộng ở Lục địa đen.
Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Theo phía Palestine, các quyết định mở rộng hoạt động định cư của Israel tại Bờ Tây là sự tiếp nối của “chính sách sáp nhập và bành trướng,” đe dọa an ninh và ổn định khu vực.
Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Ngày 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra hội thảo quốc tế “Luật hình sự xuyên quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
Triều Tiên đánh giá các thỏa thuận song phương gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc là thiếu thiện chí, và việc Washington "bật đèn xanh" cho Seoul Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ gây ra "hiệu ứng domino hạt nhân" trong khu vực.
Ngày 1/11, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.
Mỹ và Ấn Độ đã nhất trí về khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương trong 10 năm tới. Văn kiện do các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký ngày 31/10, nhân dịp cùng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Malaysia.
Ngày 27/10, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26.