Một trong những vùng động lực phát triển chính của Đồng Nai là khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch. Với nền tảng công nghiệp vững chắc, đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ, nơi đây tiếp tục là trục phát triển quan trọng hàng đầu của thành phố Đồng Nai thời gian tới.
Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang được triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Công trường duy trì thi công liên tục.
Dự kiến cuối tháng 3/2026, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài gần 54 km sẽ đưa vào sử dụng sau gần 3 năm thi công. Đây là con đường người dân khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ và nhiều doanh nghiệp, tài xế vô cùng mong chờ.
Sáng 5/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã dự Lễ khởi động Dự án thành phần 1-bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến Hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm trước ngày 20/4, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.
Việc phát triển nhà ở xã hội cần tập trung vào các vùng trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, đô thị trung tâm vùng.
Vượt qua biến động quốc tế, ngành hàng không Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2025, từ hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn bay đến chuẩn bị hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn tới.
Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái-Phú Hữu-nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X diễn ra ngày 6/2.
Đồng Nai đang sở hữu thế mạnh cạnh tranh vượt trội với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại và quỹ đất công nghiệp dự trữ dồi dào. “Thời gian vàng” mở ra cơ hội “trăm năm có một” khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón chuyến bay chính thức đầu tiên và sớm đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Dương Minh Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Để khai thác lợi thế sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác định rõ định hướng quy hoạch phát triển đô thị Long Thành theo mô hình đô thị sân bay trên quy mô hơn 43 nghìn ha với 5 phân khu.
Sáng 18/12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an điều tra vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khiến 3 người tử vong.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chính thức triển khai thí điểm phương án giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 (khu vực bảo vệ đặc biệt nội đô Thành phố Hồ Chí Minh) từ 3.000m xuống còn 1.500m.
Vào lúc 15 giờ 58 phút, máy bay Boeing 787, bay từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
Với phương châm "An toàn là trên hết", Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã xây dựng chi tiết các kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi nguy cơ, kích hoạt trạng thái sẵn sàng ở mức cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) bắc qua sông Đồng Nai, kết nối tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư với số tiền gần 11.500 tỷ đồng.
Trong không khí sôi nổi hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm đang bước vào giai đoạn cao điểm. Với tinh thần: “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, tất cả đang dồn toàn lực cho mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn trong tháng 12/2025.
Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành được xác định là công trình xây dựng khẩn cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026. Thế nhưng, dự án đang có nguy cơ chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng của các địa phương chậm, không đồng nhất.
Ngày 1/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Long Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối tượng lập nhóm facebook đăng tin sai sự thật về giá vàng.
Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, các đơn vị, lực lượng chức năng của VATM đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nước ngoài khẩn trương triển khai dự án lắp đặt hệ thống radar giám sát sơ/thứ cấp tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/ TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Đồng Nai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm hướng đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững, quy mô kinh tế số đạt hơn 35% GRDP.
Dự kiến từ ngày 28/4, tuyến chính đoạn cao tốc Bến Lức–Long Thành dài hơn 21 km, từ nút giao QL1 (Km3+420) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850), sẽ chính thức đưa vào khai thác sau khi thông xe kỹ thuật ngày 19/4.
Chiến tranh đã lùi xa, chiến trường xưa giờ là những vùng đất thay da đổi thịt, xanh mướt một mầu xanh hòa bình. Những con đường đất đỏ của Long Thành nay được thay bằng đường nhựa. Ngã ba Lộc An, nơi tập kết đại pháo, xe tăng chuẩn bị tiến vào giải phóng Long Thành, nay là trung tâm hành chính, nhà văn hóa xã. Máu của các liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận Suối Mơ, Thái Lạc, Bình Sơn, Cát Lái..., như tô thắm thêm những ngôi nhà ngói đỏ thấp thoáng sau vườn sầu riêng, chôm chôm đang độ ra hoa, kết trái.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 12 cán bộ sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng thống nhất chủ trương giao UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, để sớm hoàn thiện phương án kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Chiều 13/3, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng dẫn đầu, đã kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/1, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin về phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm đoạn Km0+000-Km3+420 (Đoạn từ Nút giao Trung Lương đến Nút giao Quốc lộ 1A) và đoạn Km50+530-Km57+581 (Đoạn từ Nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.
Chiều 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Cùng dự có Bộ trưởng Giao thông vận tải Trần Hồng Minh, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai.