Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) giành được nhiều ghế Hạ nghị sĩ nhất, song chưa đạt mức áp đảo tuyệt đối để tự mình thành lập chính phủ.
Với ba lá phiếu trên tay, cử tri Thái Lan ngày 8/2 tham gia bỏ phiếu để bầu 500 thành viên Hạ viện và đưa ra lựa chọn trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp hiện hành.
Đến 17 giờ ngày hôm nay (8/2), cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ và bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp hiện hành được ban hành năm 2017. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Thái Lan tiến hành bầu cơ quan lập pháp và trưng cầu về bản hiến pháp trong một ngày.
Ngày 8/2, cử tri Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Hạ viện năm 2026, bầu cử quốc gia quan trọng đầu tiên kể từ khi Chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái.
Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 7/2 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai tại gần 100 nghìn địa điểm bỏ phiếu.
Thái Lan đã tiến hành bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan từ 8 giờ ngày 1/2 dành cho những cử tri đủ điều kiện không thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức 8/2.
Các đảng phái chính trị ở Nhật Bản đã chính thức bước vào chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra ngày 8/2 tới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) chấm dứt liên minh kéo dài 26 năm với đảng Công Minh và thành lập liên minh cầm quyền mới với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP).
Hạ viện Nhật Bản ngày 23/1 chính thức giải thể, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2 tới. Quyết định giải thể được Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro công bố ngay trong ngày khai mạc phiên họp thường kỳ của Quốc hội.
Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 341 thuận và 79 chống, cho thấy mức đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi trong bối cảnh Quốc hội đang chịu áp lực thời hạn tài chính.
Cuộc tổng tuyển cử sớm tại Thái Lan dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2/2026. Khi thời gian vận động cử tri không còn nhiều, một số đảng tại Thái Lan đã công bố danh sách ứng cử viên thủ tướng, đồng thời đưa ra cương lĩnh tranh cử.
Ngày 10/11, tờ Washington Post đăng tải bài viết đánh giá thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được trước đó một ngày đã mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ.
Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này, đã bắt đầu cho phần lớn nhân viên nghỉ việc không lương khi tình trạng chính phủ đóng cửa vẫn chưa có giải pháp.
Tối 5/4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) với chủ đề “Hành động của nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”.
Ngày 3/1 theo giờ địa phương (sáng 4/1 theo giờ Hà Nội), Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Louisiana, đã được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 119 trong một cuộc bỏ phiếu kéo dài cho thấy sự chia rẽ dai dẳng giữa những người thuộc phe Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Đồi Capitol.
Mặt trận công đoàn các trường đại học quốc gia Argentina tuyên bố tiến hành đình công ngay sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu thông qua quyền phủ quyết của Tổng thống Javier Milei đối với luật hỗ trợ tài chính cho các trường đại học công lập. Tuyên bố tiếp tục cho thấy sự phản đối của người dân đối với chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ Tổng thống Milei theo đuổi nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Mỹ Latin chìm vào suy thoái.
Thủ hiến vùng Scotland Humza Yousaf ngày 29/4 tuyên bố từ chức, buộc đảng Dân tộc Scotland (SNP) của ông phải khởi động cuộc đua tìm nhà lãnh đạo mới trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Mexico đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mang tính lịch sử của nước này, dự kiến diễn ra đầu tháng 6 tới. Trong khi các ứng cử viên tích cực vận động tranh cử, giới chức quốc gia Bắc Mỹ gấp rút tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trong bối cảnh ngày bầu cử đến gần.
Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Libya, ông Abdoulaye Bathily, đã nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thực thi luật bầu cử và thành lập chính phủ thống nhất để mở đường cho các cuộc bỏ phiếu vốn được chờ đợi lâu nay ở quốc gia Bắc Phi này.
Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách 112.570 tỷ yen (750 tỷ USD) cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng 4/2024 nhằm ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Gói ngân sách này được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển mới, trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước Mặt trời mọc đang xuất hiện những tín hiệu khả quan.
Theo Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam, vào ngày 25/2/2024, tại Belarus sẽ diễn ra một sự kiện có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển chính trị trong và ngoài nước của nhà nước Belarus - Ngày bầu cử duy nhất.
Sau nhiều tuần đàm phán, các nghị sĩ Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về mức trần ngân sách liên bang cho năm tài chính 2024 là khoảng 1.600 tỷ USD.
Tổng thống Argentina Javier Milei đã kêu gọi Quốc hội nước này thông qua gói chính sách cải tổ kinh tế vĩ mô do Chính phủ đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển, kiềm chế siêu lạm phát, giải quyết tình trạng nghèo đói gia tăng và tăng dự trữ ngoại tệ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký phê chuẩn dự luật ngân sách tạm thời ngay sau khi Thượng viện và Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua văn bản này. Việc lưỡng viện của Quốc hội Mỹ đồng lòng thông qua dự luật đã giúp Tổng thống Biden kịp thời ký ban hành luật ngân sách, dù chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ ngăn chặn nguy cơ Chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa.