Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng sau thời kỳ biến động chính trị kéo dài, dẫn tới việc chính phủ liên minh do cựu Thủ tướng KP Sharma Oli lãnh đạo bị lật đổ và Hạ viện bị giải thể.

Theo Ủy ban Bầu cử Nepal, tổng cộng 18.903.689 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, tăng hơn 915.000 người so với con số năm 2022. Trong đó, 52% số cử tri thuộc độ tuổi 18-40, cho thấy vai trò quyết định ngày càng lớn của lực lượng cử tri trẻ. Cử tri lựa chọn trong số 6.541 ứng cử viên thuộc 65 chính đảng và các ứng cử viên độc lập, để bầu vào 275 ghế Hạ viện. Trong đó, 165 ghế được chọn theo hệ thống bầu cử đa số tương đối; 110 ghế còn lại được phân bổ theo hệ thống đại diện tỷ lệ.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ram Prasad Bhandari khẳng định tất cả các điều kiện cho một cuộc bầu cử tự do, công bằng, minh bạch và hòa bình đã được chuẩn bị đầy đủ. Hơn 23.000 trung tâm bỏ phiếu và hơn 10.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên khắp cả nước. Một lượng lớn nhân viên an ninh đã được huy động để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử.

Ngày 4/3, trong bài phát biểu trước thềm bầu cử, Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu, khẳng định sự tham gia của cử tri là rất quan trọng, góp phần định tương lai, đưa đất nước tiến tới ổn định về chính trị, thịnh vượng về kinh tế. Thủ tướng cũng kêu gọi các đảng phái chính trị, ứng cử viên và những người ủng hộ tuân thủ nghiêm các quy định bầu cử, đồng thời cảnh báo về việc lan truyền thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm