Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 16/4, tình trạng nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng giảm dần; riêng khu vực Trung Bộ khả năng dịu nhiệt rõ hơn từ ngày 17/4.
Trong đêm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ, trong đó nhiều nơi ở miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều hiện tượng nguy hiểm, trong đó nắng nóng gay gắt được dự báo xuất hiện trên diện rộng trong tháng 5.
Trước áp lực của biến đổi khí hậu và hạ tầng quá tải, ứng dụng công nghệ, từ bản đồ ngập đến cảnh báo sớm và điều hành thoát nước thông minh được xem là giải pháp tối ưu giúp dự báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại từ ngập lụt tại các đô thị hiện nay.
Tại Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban Bão ESCAP/WMO tổ chức tại Jeju (Hàn Quốc), các quốc gia thành viên đã thống nhất thay thế 9 tên bão trong danh sách sử dụng ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, trong đó tên bão Yagi được thay bằng Tomo, đồng thời thông qua tên Hoaban do Việt Nam đề xuất.
Mùa khô 2025-2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đợt cao điểm tại các cửa sông Cửu Long dự kiến tập trung từ ngày 19/3 đến 23/3, với ranh mặn 4g/lít có thể xâm nhập sâu từ 42km đến 55km.
Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cung cấp thông tin dự báo thời tiết từ ngày 10/3 đến 16/3 trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, trong kỳ điều hành ngày 5/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu có thể tăng trên 6% so với kỳ trước, trong đó giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít.
Sau đợt mưa lũ xảy ra đầu tháng 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công tác dự báo thiên tai từ phía cơ quan chức năng bị đánh giá còn chậm trễ và thiếu chính xác, đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân và Nhà nước.
Sáng 30/9, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Họp báo về kinh tế Việt Nam. Theo đó, ADB đánh giá nền kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong giai đoạn 2025–2026, nhờ có chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng. Dự báo tăng trưởng được điều chỉnh tăng lên 6,7% cho năm 2025.
Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý II/2025 thực hiện bởi Bộ phận Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho rằng: VND sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá yếu trong biên độ giao dịch với USD đến hết quý III/2025. Tuy nhiên, từ quý IV/2025 trở đi, VND có thể bắt đầu lấy lại đà phục hồi.
Năm 2024, tỉnh Nghệ An đã đối mặt với tình hình thiên tai diễn biến phức tạp với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ước tính tổng thiệt hại kinh tế hơn 486 tỷ đồng.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế toàn cầu có khả năng tránh được suy thoái, bất chấp các tác động từ việc áp dụng thuế quan của Mỹ đến tăng trưởng kinh tế thế giới.
Dự báo, từ ngày 11-20/4, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức xấp xỉ và thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 4/2024, riêng một số trạm ở Trà Vinh, Bến Tre có độ mặn cao hơn.
Sáng 20/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 7878/BNN-ĐĐ đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng 2,7% trong năm 2024, bất chấp những rủi ro có thể nảy sinh từ các cuộc xung đột trên thế giới như ở khu vực Trung Đông. WTO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các nước mà tổ chức này gọi là "các quốc gia kết nối" trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu, đặc biệt là Mexico và Việt Nam, tiếp theo là Ấn Độ.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 28-30/8, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.
Nhờ ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, thành phố Đà Nẵng đã và đang chủ động phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa, góp phần hạn chế thiệt hại trong đời sống xã hội. Song, trước diễn biến cực đoan của thời tiết, việc tăng cường chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai là rất cần thiết.
Dự báo, hôm nay (22/8), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 150mm (mưa lớn tập trung vào sáng, chiều tối và đêm); đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo, ngày 21/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to hơn 230mm. Cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo, từ ngày 20-22/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo, từ đêm 20-22/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 200mm.
Dự báo, hôm nay (19/8), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền trung với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi hơn 37 độ C. Cảnh báo tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo, hôm nay (19/8), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Hôm nay (18/8), khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 37 độ C. Dự báo, nắng nóng ở các tỉnh miền trung còn kéo dài trong những ngày tới.
Dự báo, mưa dông và mưa lớn cục bộ về chiều tối và đêm tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11.
Dự báo, hôm nay (16/8), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo, hôm nay (4/8), khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Do ảnh hưởng của nắng nóng, cảnh báo tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo, hôm nay (3/8), nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa rất to. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị.