Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)
Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, thành phố đặt yêu cầu chủ động ứng phó lên hàng đầu, từ dự báo, xây dựng phương án đến chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư tại cơ sở.

Tinh thần này được đặt ra trong bối cảnh tám tháng đầu năm 2026, Huế chưa xảy ra bão, mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng từ nay đến cuối năm, nhất là tháng 10 và 11, nguy cơ thiên tai vẫn cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, có khoảng 4-6 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến Huế; khoảng 3-5 đợt lũ, đỉnh lũ có thể đạt báo động 3 và trên báo động 3, cùng 7-9 đợt mưa lớn diện rộng.

Đến nay, 40 xã, phường đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy các khu vực phòng thủ dân sự và các lực lượng ứng phó; rà soát phương án theo phương châm “bốn tại chỗ”. Năm nay, các địa phương được trang cấp thêm phương tiện thủy nội địa phục vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; lực lượng tại cơ sở được huấn luyện sử dụng và tổ chức diễn tập các phương án ứng phó.

Từ thực tế địa bàn, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa, đề nghị các trường đại học chủ động phối hợp để hỗ trợ sinh viên khi thiên tai xảy ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hóa Châu Phan Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự phối hợp của người dân, không chủ quan trước, trong và sau thiên tai; cần có phương án phù hợp hơn đối với nhóm yếu thế tại địa bàn trũng sâu, có nguy cơ ngập diện rộng. Theo ông Nghĩa, "điểm sáng" của địa phương là tính toán di dời theo từng khu vực, không thực hiện đại trà khi có tình huống.

ndo_bl_gen-h-z7165069485293-dedc0f3844dc90312a46e40d118b5723-2.jpg
Ảnh tư liệu người dân Huế di chuyển trong đợt mưa lụt lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: DQT)

Dự trữ lương thực, thực phẩm và bảo đảm thông tin liên lạc là những phần việc thành phố yêu cầu phải làm ngay. Theo Sở Công thương, hiện mới có 12 địa phương gửi phương án dự trữ, còn 28 địa phương chưa hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải hoàn thành trong tuần, nhất là tại khu vực Nam Đông và A Lưới có nguy cơ chia cắt khi xảy ra mưa lũ.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, bảo đảm sát thực tế địa bàn và phù hợp với phương án của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố. Phương án phải xác định rõ lực lượng, phương tiện, vật tư và trách nhiệm trong từng tình huống, không để ứng phó thiên tai chỉ dừng ở trên giấy. Các khó khăn, vướng mắc phải được rà soát, khắc phục trong 15 ngày.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn làm tốt công tác dự báo, cảnh báo. Các sở, ngành, địa phương đặt ra các tình huống giả định để có hướng xử lý chủ động. Đơn cử như giao thông cần có đường dự phòng, di tích cũng cần thêm phương án bảo vệ. Hệ thống điện lưới, trạm sạc, trạm phát sóng, thông tin cảnh báo... cũng phải có phương án để duy trì trước, trong và sau thiên tai. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ.

Có thể bạn quan tâm