“Mật lệnh đêm” khắc họa hình ảnh chiến sĩ an ninh cách mạng
Thực cảnh “Mật lệnh đêm” khắc họa hình ảnh những chiến sĩ an ninh cách mạng âm thầm bước vào hiểm nguy để bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#độc lập
Có 44 kết quả
Thực cảnh “Mật lệnh đêm” khắc họa hình ảnh những chiến sĩ an ninh cách mạng âm thầm bước vào hiểm nguy để bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc.
Sự trỗi dậy của các “bộ máy trả lời bằng AI” làm bốc hơi lưu lượng truy cập truyền thống. Làn sóng người sáng tạo nội dung đang cướp đi sự chú ý cũng như nhân tài của báo chí chính thống. Phản ứng chiến lược được nhiều cơ quan báo chí lựa chọn là tập trung vào những thứ máy móc không thể sao chép.
Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến-Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước-Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Vào ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó 21 tuổi, quyết định ra đi trên con tàu Amiral Latouche-Tréville với tên gọi Văn Ba. Đó là điểm khởi đầu của hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của Người.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines, sáng 1/6, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Jose Rizal - Người anh hùng dân tộc Philippines.
Ngày 19/5, tại Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và đại diện Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Người vì độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam và vì tình đoàn kết và hòa bình trên thế giới.
Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, từ ngày 19-23/5, tại Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An) sẽ diễn ra triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946-19/12/2026). Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 19/5.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6/5, tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa ở Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi.
Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóngquê hương, sáng 26/3, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trang nghiêm tổ chức Lễ đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).
Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa định hướng tương lai dân tộc trong giai đoạn mới. Đây là thời khắc lịch sử để triệu triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước chung sức, đồng lòng với kỳ vọng lớn lao về giai đoạn "tiến mạnh và bền vững hơn" của dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.
Đây là ý kiến đánh giá của Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946).
Nhân dịp kỷ niệm 195 năm ngày mất của Nhà giải phóng Simón Bolívar (17/12/1830-17/12/2025) và 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Venezuela (18/12/1989-18/12/2025), tối 18/12, Đại sứ quán Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm tại Hà Nội.
Độc lập, tự chủ trên tất cả các phương diện cũng là cơ sở để Việt Nam chủ động, sáng tạo hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hội nhập quốc tế phải gắn chặt với bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày độc lập lần thứ 50 nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste (28/11/1975-28/11/2025), ngày 28/11, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Jose Ramos Horta.
Qua thu thập, xác minh từ các nguồn tin, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại ấp Phú Bình, xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trước đây).
Ngày 2/9/1945, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử vang lên lời tuyên ngôn thiêng liêng mở đầu cho kỷ nguyên độc lập của dân tộc. Và hôm nay, bản tuyên ngôn ấy hiện diện theo một cách rất mới, từ tờ phụ san trên báo Nhân Dân đến những hình xăm sticker nhỏ bé chứa đựng cả niềm tin, niềm tự hào và khát vọng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định lịch sử không chỉ là quá khứ để tưởng nhớ, mà là hành trang để người trẻ bước tiếp với niềm tự hào và khát vọng vươn lên.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Sau khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Người đã khẳng định một chân lý sâu sắc hơn, một sứ mệnh lớn lao cho chính thể non trẻ: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Sáng 29/8, rất đông khán giả, trong đó có những cựu chiến binh và nhiều khán giả trẻ nán lại rất lâu để nghe kể chuyện lịch sử về "Khát vọng Bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông" tại triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường".
Sáng 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Đây là sự kiện quy mô quốc gia mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Lãnh đạo cấp cao CPP, ông Sous Yara bày tỏ ngưỡng mộ đối với đường lối lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đóng vai trò then chốt trong việc định hướng và đưa Việt Nam đạt những thành tựu to lớn ngày nay.
Chính phủ lâm thời ra đời từ cuộc Tổng khởi nghĩa vang dội, mang lại quyền lợi nhân dân chưa từng được hưởng và đã thực hiện những nhiệm vụ cấp bách giữ vững nền độc lập, cũng như lâu dài kiến thiết quốc gia. Chính phủ lâm thời hợp lòng dân, được toàn dân ủng hộ, bảo vệ.
Chiều 14/8, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn".
Các đại biểu tham dự hội thảo "Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc" khẳng định, những giá trị và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và các thế hệ ngày nay quyết tâm phát huy giá trị tinh thần này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu vẻ vang trong 50 năm qua là động lực để đất nước Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 21/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.