Huế thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân ngày giải phóng

Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóngquê hương, sáng 26/3, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trang nghiêm tổ chức Lễ đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Đoàn lãnh đạo thành phố, đại diện quần chúng nhân dân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn lãnh đạo thành phố, đại diện quần chúng nhân dân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 anh hùng, liệt sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc. Họ là những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

ndo_br_f1c3bf4a13f99da7c4e8-2.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 anh hùng, liệt sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc.

Trước khi cử hành nghi lễ, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình, thành tâm cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phát triển bền vững.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” trước tượng đài Tổ quốc ghi công, dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ đi trước.

ndo_br_437821897d3bf365aa2a-2.jpg
Đoàn dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ đi trước.

Sự hy sinh cao cả của những người con không tiếc máu xương, quên mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mãi mãi được Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố Huế khắc ghi, trân trọng và tri ân.

ndo_bl_6b9f4a13e6a068fe31b1-2.jpg
Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương, tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống cho hôm nay.

Có thể bạn quan tâm