Iran liệu có dễ dàng phong tỏa Eo biển Hormuz?

NDĐT- Ngày 27-12, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Rahimit cảnh báo rằng, nước này sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz nếu phương Tây áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt nào chung quanh chương trình hạt nhân của nước này. Ngay sau đó, Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo Iran rằng, sẽ không dung thứ bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây gián đoạn tuyến đường hàng hải chiến lược ở Eo biển Hormuz.

Mỹ cảnh báo

CNN dẫn lời nữ phát ngôn viên Amy Derrick Frost, thuộc Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain, phát biểu với các nhà báo, rằng: 'Việc tự do đi lại cho tàu thuyền chở hàng hóa và dịch vụ qua Eo biển Hormuz là điều thiết yếu của khu vực và sự thịnh vượng của toàn cầu. Bất kỳ ai đó đe dọa gây gián đoạn đến sự tự do hàng hải tại một eo biển quốc tế rõ ràng là họ đứng ngoài cộng đồng các quốc gia và bất kỳ hành động gây cản trở nào cũng sẽ không được dung thứ”.

Người phát ngôn Hạm đội 5 của Mỹ tuyên bố lực lượng này “đã sẵn sàng đáp lại các hành động ác ý”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little cho biết, Eo biển Hormuz “không chỉ quan trọng đối với an ninh và ổn định trong khu vực mà còn là một tuyến đường giao thông huyết mạch về kinh tế đối với các nước trong vùng Vịnh, trong đó có Iran. Làm “tăng nhiệt căng thẳng ở vùng Vịnh chẳng mang lại lợi ích gì”.

AFP dẫn lời ông George Little, nói: “Tôi chưa nhận thấy bất kỳ hành động thù địch nào nhằm trực tiếp vào các tàu thuyền của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz hay vào các tàu khác”.

Tin cho biết, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện hải quân tại vùng Vịnh, chủ yếu là để bảo đảm việc vận chuyển dầu an toàn qua khu vực này.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, năm 2009, mỗi ngày có 15 triệu thùng dầu được vận chuyển qua Eo biển.

Khoảng 18% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Mỹ đến từ vùng Vịnh Ba Tư, trong khi đó Canada cung cấp 25%.

“Đóng cửa Hormuz dễ dàng”

Trước đó, Phó Tổng thống Mohammad Reza Rahimi cảnh báo rằng: “Nếu họ (phương Tây) trừng phạt (xuất khẩu) dầu mỏ của Iran, sẽ không có một giọt dầu nào đi qua Eo biển Hormuz”.

Phát biểu trên Truyền hình Press TV, Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayari nói rằng, đối với các lực lượng vũ trang Iran, việc đóng cửa eo biển Hormuz “dễ hơn cả việc uống một cốc nước' và “Iran kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy chiến lược này”.

“Nhưng hiện nay, chúng tôi không cần phải đóng cửa eo biển trong khi chúng tôi đang kiểm soát biển Oman và chúng tôi có thể kiểm soát việc vận chuyển.” - Ông Rahimi, cho biết thêm:

Phát biểu với Hãng thông tấn Iran (IRNA), ông Rahimi nói rằng “Những kẻ thù sẽ phải từ bỏ âm mưu khi chúng đẩy họ trở lại đúng vị trí của họ”.

Các tuyên bố được đưa ra đúng vào thời điểm các lực lượng Hải quân Iran đang tiến hành 10 ngày tập trận rầm rộ. Phạm vi của cuộc tập trận mang tên Velayat 90 này ở khu vực rộng tới 2.000 km từ phía đông Eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư đến vịnh Aden.

Các nước phương Tây gần đây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống Iran sau khi Liên Hợp quốc công bố báo cáo cho biết, Iran đã tiến hành các cuộc thử nghiệm liên quan đến “phát triển các thiết bị nổ hạt nhân”.

AFP cho biết, đúng vào thời điểm gia tăng lo ngại về tham vọng hạt nhân của Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực tài chính và dầu mỏ của Iran.

Các biện pháp trừng phạt sắp tới được cho là nhằm vào các lĩnh vực dầu mỏ, tài chính của Iran khiến cho nước này phản ứng giận dữ.

Mỹ và đồng minh của họ cho rằng, Iran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc nói trên.

Một lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ đối với Iran đã được cân nhắc trước khi bị bác bỏ vì nó có thể khiến giá dầu trên toàn cầu tăng và gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế phương Tây, đặc biệt là châu Âu.

Eo biển Hormuz nối vùng Vịnh – và các nhà sản xuất dầu mỏ Bahrain, Kuwait, Qatar, A-rập Xê-út và Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UEA) - với Ấn Độ Dương. Khoảng 40% các tàu chở dầu của thế giới đi qua đây.

Có thể bạn quan tâm