Đến 6 giờ 30 phút ngày 26/11, các đơn vị của Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho gần 1,19 triệu khách hàng, đạt 99,81% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt những ngày qua.
Đến 6 giờ ngày 24/11, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,13 triệu khách hàng, đạt 95,52% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Còn hơn 53 nghìn khách hàng tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do nhiều khu vực vẫn ngập sâu, chưa bảo đảm an toàn.
Đến 7 giờ ngày 8/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cấp điện trở lại cho hơn 1,12 triệu khách hàng, đạt 68,1% tổng số hơn 1,65 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 13.
Đến 17 giờ 30 phút ngày 30/10, trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn khoảng 126.300 khách hàng chưa có điện, chiếm tỷ lệ 36,7%. Công ty Điện lực thành phố cho biết sẽ kiểm tra, khôi phục và đóng điện xuyên đêm để sớm cấp điện trở lại cho người dân.
Trước thiệt hại rất lớn đối với lưới điện, nhất là các địa phương phía bắc, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị đang chạy đua với thời gian, huy động lực lượng trong và ngoài tỉnh để khôi phục lưới điện, khẩn trương cấp điện trở lại cho người dân, cơ sở sản xuất.
Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, khiến mất điện trên diện rộng. Cán bộ, công nhân ngành điện đã không quản khó khăn, nguy hiểm làm việc xuyên đêm để sớm khôi phục hệ thống điện vùng lũ.
Chiều 25/7, Tổng Công ty điện lực miền bắc phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình xuất tuyến sau trạm biến áp 220kV Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Lào Cai và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025–2026 trùng vào cao điểm mùa nắng nóng, mưa bão. Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ điện trong thời điểm quan trọng này.
Nằm cách biệt với đất liền, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ trước đây là một trong những xã nghèo nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Mười năm qua, kể từ khi có điện lưới quốc gia, xã đảo đã từng ngày thay da, đổi thịt, đời sống người dân trên đảo và đất liền đã dần xích lại gần nhau hơn.
Không phải chỉ vài tháng mà đã gần 3 năm qua mấy chục gia đình ở khu tái định cư số 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phải tự mua dây nối điện từ cột về nhà để sử dụng. Trong khi ngay trước cửa nhà họ là hệ thống cấp điện, tủ điện được lắp đặt cáp ngầm hiện đại đã được hoàn thành nhiều tháng qua lại… để không khiến người dân vô cùng bức xúc.
Để triển khai nhiều dự án lớn, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, hàng nghìn người dân trong diện giải phóng mặt bằng tại tỉnh Thái Nguyên đã chuyển đến sinh sống ở các khu tái định cư. Tuy nhiên, dù đã chuyển đến sinh sống ở các khu tái định cư thời gian dài, nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp điện, cấp nước sinh hoạt, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Ngày 24/1, Đoàn công tác của Bộ Công thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác bảo đảm cấp điện Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa khô 2025 tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).
Ngày 23/1, tại xã biên giới Pa Thơm, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa công trình cấp điện bản Xa Cuông vào hoạt động.
Công ty Điện lực Đắk Lắk chỉ đạo Điện lực Nam Buôn Ma Thuột chuẩn bị sẵn sàng các phương án cấp điện, chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố; bố trí lãnh đạo, nhân viên trực xử lý sự cố trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).
Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3797/UBND-KTN về việc cấp điện tại các chung cư, nhà cao tầng, khu đất dịch vụ, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Với hơn 55 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành điện lực, không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Trong bài viết này, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC chia sẻ những định hướng, thách thức và thành tựu của EVNNPC trong quá trình hình thành và phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ khách hàng và phát triển bền vững.
Quảng Nam đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, đầu tư đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 9 huyện miền núi. Từ khi có điện, khu vực miền núi đã thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày càng cải thiện.
Ở các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, sau khi bão đi qua, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đã huy động nhân lực khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Cán bộ, công nhân được yêu cầu trở lại làm việc, sản xuất, bảo đảm tiến độ, kế hoạch cung ứng hàng hóa cho thị trường, bàn giao sản phẩm đã ký kết đối tác từ đầu năm.
Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa bão, lũ lụt trên diện rộng, làm hệ thống cột điện bị ngã đổ, nghiêng, đường dây và khu dân cư bị ngập làm 265 nghìn khách hàng, chiếm tổng số 2/3 khách hàng trên địa bàn mất điện. Đến nay, hầu hết khách hàng được cấp điện trở lại.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin về sự cố lưới điện do bão số 3 gây ra cập nhật đến sáng 9/9. Theo đó, về nguồn điện: các nhà máy thủy điện của EVN ở khu vực phía bắc vẫn duy trì vận hành bình thường, lưu lượng nước đến các hồ thủy điện đã tăng do ảnh hưởng của mưa bão.
Sau nhiều năm chờ đợi, người dân tỉnh Bắc Kạn phấn khởi khi thông tin có nguồn vốn đầu tư để kéo điện về các thôn, bản vùng cao. Cùng với nỗ lực của Bắc Kạn trong thời gian qua bằng việc lồng ghép các nguồn lực, giải quyết từng bước một thì với nguồn đầu tư mới, mong mỏi của hàng nghìn hộ dân nơi đây sẽ sớm thành hiện thực.
Thời tiết miền trung-Tây Nguyên bắt đầu bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã xây dựng nhiều giải pháp phù hợp với từng điều kiện, quyết liệt thực hiện mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng năm 2024.
Chiều 18/12, thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, với tổng mức đầu tư dự án 210 tỷ đồng.
Sáng 23/9, Điện lực Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đã khôi phục hệ thống đường truyền dẫn, cấp điện trở lại cho các vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Bản Cầm, thị trấn nông trường Phong Hải, thuộc huyện Bảo Thắng.
Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị, việc phát triển điện lưới hết sức vất vả bởi địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, nhất là những cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị, điện lưới quốc gia đã và đang được kéo về những bản làng heo hút nhất, với mong muốn cải thiện đời sống mọi mặt của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế.
Chiều 15/9, Điện lực Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đã khôi phục hệ thống đường truyền, cấp điện trở lại cho vùng lũ ống xã Liên Minh và nhiều nơi khác trên địa bàn thị xã Sa Pa, do ảnh hưởng của mưa bão những ngày qua
Để phục vụ các hoạt động chính trị của địa phương và vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã triển khai phương thức vận hành nguồn, lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.
Ngày 21/6, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ đã tăng so với ngày hôm qua. Như vậy, các hồ thủy điện trên cả nước đã vượt mực nước chết.
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHanoi) đã lập phương án tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ, sẵn sàng bảo đảm cung ứng điện tuyệt đối an toàn, liên tục và chất lượng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong dịp lễ kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).