Bộ trưởng Y tế đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.
Ngày 4/4, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra đối với dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bản tin cập nhật các vấn đề thời sự nổi bật: Các dự án vướng mắc, tồn đọng phải báo cáo trước ngày 10/4; Kiến nghị xử lý trách nhiệm bộ trưởng thời kỳ liên quan cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; TP Hồ Chí Minh lên phương án bảo đảm PCCC tại các cơ sở nhà trọ; Ông D. Trump tuyên bố lực lượng Houthi “đã bị tiêu diệt”.
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trong 2 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12/11/2024.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật Dược được kỳ vọng sẽ giải quyết hầu hết các vướng mắc, bất cập hiện nay, đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới nhằm bảo đảm tăng tiếp cận thuốc cho người dân.
Sáng 24/5, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội tại Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội).
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, hiện nay chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi mua thuốc bên ngoài. Bộ Y tế đã tích cực chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến việc mua thuốc, vật tư y tế, và dự kiến đầu năm 2024 sẽ thực hiện bổ sung danh mục thuốc để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Để phát triển bền vững ngành y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, ngành tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chiến lược trong lĩnh vực y tế để tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho công tác khám, chữa bệnh phục vụ người dân, cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.
Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14-năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế được phân công làm Chủ tịch Hội đồng.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng người hành nghề, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, qua tham khảo kinh nghiệm từ nhiều nước phát triển, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình Quốc hội lần này đã có các quy định về kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề nhằm bảo đảm sự an toàn của người bệnh, nâng cao chất lượng đào tạo y tế.
Một số đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần quy định rõ nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cấu thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh để bảo đảm tính phù hợp, toàn diện, khả thi theo tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Chiều 27/7, PGS, TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt-Pháp, nguyên Bộ trưởng Y tế một lần nữa nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Nhà nước Pháp. Lần này là Huân chương cấp Sĩ quan (Oficier).
Sáng 7/6, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, để đồng bộ, thống nhất giữ kỷ luật Đảng và Nhà nước, nếu được Quốc hội đồng ý bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền vào sáng nay theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Việt Nam cần tiếp tục tăng tốc bao phủ vaccine tiêm mũi 3 cho người dân và tiêm cho trẻ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Sáng 31/1/2022 (tức 29 Tết), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến thăm, chúc Tết và kiêm tra, động viên các y, bác sĩ trực Tết và những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Trước tình hình xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương cần phải nâng cao mức độ cảnh giác, rà soát kỹ người về từ các địa bàn có dịch.
Ngày 6-6, trả lời phỏng vấn trên chương trình của “BFM Politique” Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, tình hình dịch bệnh “tiếp tục được cải thiện”, tất cả các chỉ số về dịch bệnh đều giảm.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội phải được triển khai trên quy mô, cách thức hợp lý để làm sao địa phương phòng, chống được dịch bệnh, nhưng không làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của người dân.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Việt Nam đang được đặt trong tình trạng báo động rất cao. Do đó, các địa phương phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, coi như địa phương đang trong dịch, để khi xảy ra không bối rối, bỡ ngỡ.
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, GS, TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Y tế đã có thư gửi các cán bộ y tế, ghi nhận và biểu dương những công sức, đóng góp của các “chiến sĩ áo trắng” trên mọi miền tổ quốc, những người tận tâm hết mình, không quản ngày đêm, vất vả, gian nan, hiểm nguy...
"Các địa phương không được chủ quan, lơ là nghĩ địa bàn mình không có dịch. Chúng ta không thể kết thúc dịch trong 6 tháng đầu năm và trong năm 2021”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh với các địa phương tại buổi giao ban trực tuyến.
Vào khoảnh khắc giao thừa Tết Tân Sửu, GS, TS Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Y tế đã đón giao thừa tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, trực tuyến với 18 điểm cầu là các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc.
Sáng 30 Tết, GS, TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết và động viên các y bác sĩ trực Tết, các bệnh nhân đang điều trị tại BV Việt Đức, BV Nhi Trung ương.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ lời khen ngợi đối với những nỗ lực điều phối kịp thời, nhanh chóng của các đơn vị liên quan, cũng như trình độ chuyên môn cao của các thầy thuốc trong việc vận chuyển đa tạng và thực hiện hiến - ghép đa tạng từ ca hiến chết não tại Vũng Tàu.
Sáng 14-7, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với GS. TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.