Tình hình dịch Covid-19 tại Pháp có chiều hướng tích cực

NDO -

Ngày 6-6, trả lời phỏng vấn trên chương trình của “BFM Politique” Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, tình hình dịch bệnh “tiếp tục được cải thiện”, tất cả các chỉ số về dịch bệnh đều giảm.

Người dân Pháp xếp hàng đi tiêm vaccine Covid-19 được mở tại Sân vận động quốc gia Pháp.
Người dân Pháp xếp hàng đi tiêm vaccine Covid-19 được mở tại Sân vận động quốc gia Pháp.

Ông Olivier Véran nói: “Chúng ta sẽ giảm xuống dưới 5.000 ca mắc Covid/ngày sau đó là 2.000 ca (hiện tại là hơn 8.000 ca/ngày). Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện đáng kể trên khắp đất nước. Mức độ lưu hành của virus giảm từ 20% đến 25% mỗi tuần và “số người nhập viện tương đương với tháng 9 năm ngoái. Khi chúng ta giảm xuống dưới 2.000 trường hợp phải chăm sóc đặc biệt Chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến này”.

Một điểm tích cực khác là tiêm chủng, với hơn 50% người lớn được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine và có 80% người trên 75 tuổi được tiêm”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cảnh báo không nên nới lỏng quá sớm các cử chỉ rào cản, đặc biệt là ở những người chưa có miễn dịch với virus.

“Những người được trích mũi vaccine đầu tiên cần thận trọng, không nên nghĩ rằng mình đã được miễn dịch sau khi tiêm. Bạn sẽ được bảo vệ vài ngày sau khi tiêm lần thứ 2. Mức độ bảo vệ bạn sau mũi tiêm đầu tiên, đặc biệt là vài ngày sau tiêm là quá thấp để có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống hằng ngày của bạn”, ông Olivier Véran nói.

Ông Olivier Véran cho rằng, “chúng ta không nên ăn mừng chiến thắng quá sớm vì “không chắc chắn sẽ đánh bại virus SARS-CoV-2 cho đến mùa thu tới, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus lưu hành khiến chúng ta phải đối mặt với một làn sóng dịch mới, nhưng nếu làn sóng đó không xảy ra thì có thể nói, chúng ta đã chiến thắng”.

Với việc kỳ nghỉ hè và những ngày nắng nóng sắp tới, câu hỏi đeo khẩu trang ra ngoài trời được đặt ra, Bộ trưởng Olivier Véran yêu cầu, người dân đeo khẩu trang ở ngoài trời ít nhất đến cuối tháng 6. Quy định đeo khẩu trang ngoài trời sẽ được “dỡ bỏ càng sớm càng tốt”.

Bộ Y tế Pháp trước đó cho biết, sẽ tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tuổi vào giữa tháng 6 tới. Hiện nay, đã có 27.957.453 người đã được tiêm ít nhất một mũi (tức là 41,7% tổng dân số và 53,2% người trưởng thành). Khoảng 12.265.999 người được tiêm đủ hai mũi, chiếm 18,3% tổng dân số và 23,4% dân số trưởng thành. 

Theo Cơ quan Y tế công cộng Pháp, số lượng bệnh nhân nhập viện và trong các khoa chăm sóc đặc biệt vẫn ổn định trong 24 giờ qua. Hiện tại, có 14.525 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2,527 bệnh nhân tại các khoa chăm sóc đặc biệt. Tinh đến nay, Pháp có 110.027 người tử vong do đại dịch Covid-19 kể từ 3-2020.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư