Bộ trưởng Y tế thăm và chúc Tết bệnh viện Nội tiết Trung ương

NDO -

Sáng 31/1/2022 (tức 29 Tết), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến thăm, chúc Tết và kiêm tra, động viên các y, bác sĩ trực Tết và những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

 Bộ trưởng tặng quà, động viên cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Nội tiết trung ương
Bộ trưởng tặng quà, động viên cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Nội tiết trung ương

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, TS Phan Hoàng Hiệp cho biết năm 2021, cũng như nhiều đơn vị trong ngành y tế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng người bệnh đến khám, điều trị giảm rõ rệt.

Tuy nhiên với sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh vẫn được triển khai và đạt kết quả cao, không xảy ra sự cố y khoa.

Đặc biệt theo sự phân công của Bộ Y tế, Bệnh viện đã cử sáu đoàn với hơn 135 cán bộ y tế vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam chống dịch. Các cán bộ đi tăng cường đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn.

Bộ trưởng Y tế thăm và chúc Tết bệnh viện Nội tiết Trung ương -0
Bộ trưởng thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại khoa cấp cứu.

Hoàn thành hơn 42 nghìn mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 an toàn. Hoạt động đào tạo chỉ đạo tuyến, tăng cường chuyên môn năng lực cho y tế tuyến cơ sở được Bệnh viện triển khai hiệu quả, đặc biệt là tăng cường năng lực cấp cứu hồi sức tích cực, các kỹ năng cần thiết phòng chống dịch.

Hiện bệnh viện đã huy động, xắp xếp lực lượng y tế ứng trực theo quy định của Bộ Y tế để bảo đảm sẵn sàng cho mọi hoạt động như: công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân, hay công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cung ứng vật tư y tế, thuốc men… Trong những ngày nghỉ Lễ đều bố trí các kíp trực cấp cứu, phòng mổ 24/24 giờ để sẵn sàng hỗ trợ người bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán được chăm sóc y tế đầy đủ, chu đáo.

Theo quyết định của Bộ Y tế, bệnh viện cũng đã thành lập và đưa vào hoạt động khu điều trị người bệnh Covid-19 để trực tiếp tiếp nhận, điều trị cho những người mắc Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong năm 2021. Bộ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện cần nâng cao hơn nữa chất lượng chẩn đoán, điều trị về lĩnh vực nội tiết và rối loạn chuyển hóa, qua đó đưa vào thực tiễn trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bộ trưởng chỉ đạo Bệnh viện cũng cần phát triển toàn diện, chuyên khoa mũi nhọn để lấy đó trở thành thương hiệu giúp nâng tầm vị thế của Bệnh viện và ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa của thế giới.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ y tế và người bệnh điều trị tại Bệnh viện, một năm mới nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an vui.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã hỏi thăm, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực cấp cứu, khu điều trị F0 đến các giường bệnh thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Trao đổi thông tin với báo chí, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Một trong những thành công đó là chúng ta đã tăng được độ bao phủ của vaccine ở mức độ cao, Việt Nam là một trong những nước ở tốp đầu thế giới về bao phủ vaccine.

Tuy nhiên ngành y tế vẫn xác định vaccine là chìa khóa đưa cuộc sống trở lại bình thường. Vì thế Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chiến dịch tiêm vaccine mùa Xuân và tiêm xuyên Tết và tiêm cho tất cả mọi người đến lịch tiêm, kể cả những người về quê ăn Tết cũng có thể đăng ký tiêm ở ngay địa phương đó.

Về công tác điều trị, đến nay tất cả các cơ sở y tê đã chuẩn bị đủ thuốc, dịch chuyền, máu… bảo đảm tất cả người dân (kể cả người bệnh Covid-19 và người bệnh thông thường) khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đề được tiếp nhận, điều trị.

Nhân dịp này, người đứng đầu ngành y tế gửi lời tri ân, cảm ơn những nỗ lực của toàn bộ hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng đã phải trải qua hai năm rất vất vả trong cuộc chiến với Covid-19. Bộ trưởng Y tế cũng tri ân gia đình cán bộ y tế đã cú sự hỗ trợ, động viên đề cán bộ y tế yên tâm công tác…

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn ngành y tế; chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phục… để góp phần sớm kiểm soát được dịch bệnh để đưa cuộc sống trở lại bình thường, tập trung phát triển xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn được đặt lên vai ngành y tế.