Theo Bộ Tài chính, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 Tết, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu so với những ngày cận Tết.
Ngày 13/2, 19 điểm bán thịt bình ổn giá đã được triển khai, bày bán trên toàn thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, bảo đảm nguồn cung dồi dào, giá cả hợp lý cho người dân những ngày cận Tết.
Nhằm chung tay bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, tiết kiệm, hệ thống đại siêu thị GO! áp dụng chương trình “bán thịt heo tươi không lợi nhuận” trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ngày 19/1, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, qua tổng hợp thông tin, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026 trên toàn địa bàn thành phố ước đạt gần 3.500 tỷ đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát lạm phát, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cùng sở, ngành tài chính địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm ổn định thị trường, an sinh xã hội.
Chiều 12/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Nhiều ý kiến đại biểu tập trung góp ý về thẩm quyền định giá, tiêu chí hàng hóa do Nhà nước định giá, cơ chế bình ổn giá, thẩm định giá và cơ sở dữ liệu giá quốc gia.
Nhận định bình ổn giá là vấn đề cử tri rất quan tâm, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ việc tăng cường phân cấp, phân quyền để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng lưu ý phải đi đôi với việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp cơ sở để bảo đảm tính khả thi.
Sở Công thương Hà Nội vừa ban hành Phương án Dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ và bảo đảm đời sống nhân dân khi có sự cố, thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2025.
Ngày 21/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1018/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn năm 2025.
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản hôm nay (26/2) cho biết, giá gạo trung bình tại các siêu thị trên khắp Nhật Bản tiếp tục tăng, đạt 3.892 yên (khoảng 26,05 đô la Mỹ) cho 5kg trong tuần kết thúc vào ngày 16/2.
Ngày 25/1, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức mở bán thịt heo, thịt bò, trứng gà bình ổn giá tại 14 điểm. Đây là một trong các hoạt động bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2025 trên địa bàn thành phố.
Ngày 14/1, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng Đặng Thành Sơn cho biết, nhằm bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp triển khai các điểm bán lẻ bình ổn giá, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Chiều 6/9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương Hà Nội đã đi kiểm tra công tác dự trữ, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn Hà Nội trước tình hình bão số 3.
Những đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá năm 2024 sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ cung cấp thông tin các điều kiện của sản phẩm, của cơ sở sản xuất để đưa hàng hóa vào kênh phân phối.
Chiều 5/2, Đoàn công tác của Bộ Công thương và thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm hàng hóa và triển khai phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Thủ đô.
Tại các điểm bán hàng trên địa bàn Hà Nội, lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2024 đã được tăng cường từ 15 đến 50%. Các doanh nghiệp đang triển khai nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.
Ngày 5/12, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết, đã xây dựng Kế hoạch Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với tổng giá trị dự trữ dự kiến khoảng 2.580 tỷ đồng.
Sáng 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá về kết quả công tác điều hành giá 7 tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm 2023.
Quốc hội tán thành việc quy định giá trần đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không nội địa; chỉ quy định giá trần, không quy định giá sàn đối với mặt hàng sách giáo khoa tại Luật Giá (sửa đổi).
Giá là vấn đề ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến từng người dân, doanh nghiệp, liên quan ổn định thị trường, do đó, cần được quy định cụ thể trong luật nhằm tạo sự công khai, minh bạch, đặc biệt nhằm tránh việc lạm dụng để mở rộng phạm vi các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, khắc phục tình trạng “luật khung, luật ống”...
Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, việc quy định rõ danh mục các mặt hàng bình ổn giá trong Luật Giá (sửa đổi) là cần thiết nhằm tạo sự công khai, minh bạch, đồng thời giúp khắc phục tình trạng “luật khung, luật ống”.
Sáng 18/1, 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được mở bán nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, góp phần bình ổn giá.
Tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão tại các siêu thị, chợ, kho hàng đầu mối, bảo đảm hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Lần đầu tiên, hệ thống siêu thị GO!/Big C, Tops Market của Tập đoàn Central Retail áp dụng “khóa giá” bán thịt lợn tươi không lợi nhuận (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli, G-Kitchen, Sagrifood), nhằm chung tay bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn, phần nào hỗ trợ người dân vui xuân đón Tết, không lo về giá.
Cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị cần quy định cụ thể ngay trong luật danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá nhằm tạo sự công khai, minh bạch, tránh việc lạm dụng để mở rộng phạm vi các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, hạn chế sự can thiệp từ cơ quan quản lý nhà nước ảnh hưởng đến quy luật cung-cầu.
Nêu rõ sách giáo khoa không phải là mặt hàng Nhà nước định giá mà thuộc danh mục kê khai giá, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội để quyết định có bổ sung sách giáo khoa vào diện bình ổn giá và đưa vào Luật Giá hay không.
Từ cuối năm 2020 đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nông dân. Riêng những tháng vừa qua, giá phân bón đã lập đỉnh, tạo nên mức giá cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây.