Trong đó, các doanh nghiệp đầu mối cung ứng thịt gia súc, gia cầm, lương thực, thực phẩm, trung tâm thương mại, siêu thị tham gia dự trữ với tổng giá trị khoảng 1.469 tỷ đồng; thương nhân kinh doanh tại 240 chợ trên địa bàn thành phố tham gia dự trữ hàng hóa ước khoảng 1.048 tỷ đồng; các cửa hàng bán lẻ hiện đại, cửa hàng tạp hóa tại các khu dân cư dự trữ ước hơn 900 tỷ đồng.
Tính chung, lượng hàng hóa dự trữ tại các doanh nghiệp tăng khoảng 10-15% so với ngày thường nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp cuối năm. Lượng xăng dầu dự trữ tăng 20%, đáp ứng yêu cầu tối thiểu 19 ngày tiêu thụ dịp Tết…
Ngay từ những tháng cuối năm 2025, thị trường nội địa trên địa bàn thành phố bắt đầu sôi động với nhiều hoạt động kích cầu mua sắm, lễ hội, ngày hội và các chương trình thương mại, du lịch hấp dẫn.
Sở Công Thương cũng vận động siêu thị, doanh nghiệp, đơn vị phân phối trên địa bàn tổ chức các điểm/gian hàng bình ổn tại địa điểm kinh doanh của đơn vị với giá cả hợp lý, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm…; đồng thời, tăng cường tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường trong dịp Tết.
Dự kiến, trong 3 ngày giáp Tết Nguyên đán (ngày 13-15/2), Sở Công Thương phối hợp các doanh nghiệp liên quan tổ chức hơn 15 điểm bán hàng bình ổn các mặt hàng gia súc, gia cầm (thịt heo, thịt bò, trứng gà…).
Các tổ giám sát cũng được thành lập nhằm tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường và phối hợp theo dõi, ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn thị trường Tết Nguyên đán 2026.