Một vụ xả súng tại quán bar Willie's Bar and Gril trên đảo Saint Helena (St. Helena) thuộc bang South Carolina đã khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định vụ xả súng nơi đây xảy ra tại Trường Công giáo Annunciation ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, là một hành động khủng bố trong nước, xuất phát từ hệ tư tưởng thù hận cực đoan.
Vụ xả súng tại bang Montana làm 4 người thiệt mạng và cuộc truy lùng kéo dài một tuần đã khép lại bằng việc bắt giữ nghi phạm, nhưng câu chuyện về nguyên nhân và lỗ hổng an ninh vẫn để lại nhiều câu hỏi lớn.
Cảnh sát địa phương xác định nghi phạm tên là Michael Paul Brown, đang mang theo súng và rất nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân nếu thấy đối tượng thì không nên tiếp cận mà hãy gọi 911.
Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz ngày 14/6 thông báo, một nữ nghị sĩ bang thuộc đảng Dân chủ và chồng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công có dấu hiệu là “ám sát mang động cơ chính trị”, trong khi một nghị sĩ khác và vợ bị thương nặng trong một vụ tấn công khác.
Tiếng súng nổ ra vào giữa trưa 17/4 tại hội trường sinh viên trong khuôn viên FSU ở thủ phủ Tallahassee. Ở thời điểm vụ việc xảy ra, có hơn 42.000 sinh viên đang học tại trường.
Hơn 20 người bị thương và 1 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra rạng sáng 15/2 (giờ Việt Nam) tại một cuộc diễu hành ở thành phố Kansas của Mỹ.
Tòa án Tối cao Mỹ mới đây đã khôi phục quy định của chính phủ liên bang về thắt chặt kiểm soát "súng ma", vốn đang xuất hiện ngày một nhiều trong cộng đồng. Dư luận nhận định đây là một động thái đáng hoan nghênh, cho thấy quyết tâm của giới chức Xứ Cờ hoa trong ngăn ngừa, đẩy lùi nạn bạo lực súng đạn - cơn ác mộng dai dẳng của người dân.
Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden để đẩy lùi nạn bạo lực súng đạn, hàng loạt vụ xả súng vẫn xảy ra với tần suất cao, ở khắp nơi trên nước Mỹ. Không chỉ gieo rắc đau thương và gây nhức nhối dư luận, “căn bệnh trầm kha” này của Xứ Cờ hoa còn cản trở ngành du lịch phát triển do du khách e ngại về tình trạng thiếu an ninh.
Nhân dịp kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Mỹ (4/7/1776-4/7/2023), Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn nước Mỹ.
Cảnh sát bang Philadelphia (Mỹ) cho biết trong cuộc họp báo tối 3/7 (theo giờ địa phương), 4 người đã thiệt mạng và 2 người khác đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra tối cùng ngày. Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc này.
Cảnh sát cho biết nghi phạm trong trạng thái say xỉn, sử dụng súng trường AR-15 thực hiện vụ xả súng tại một căn nhà ở thành phố Cleveland khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em 8 tuổi.
Ngày 7/3, tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive (GVA) chuyên theo dõi các vụ xả súng tại Mỹ cho biết, chỉ trong 64 ngày đầu năm 2023, số vụ xả súng hàng loạt tại nước này đã vượt 100 vụ.
Mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận trung bình 110 người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong do súng đạn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Hơn 6.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương do súng đạn tại Mỹ trong năm 2022. Con số này phản ánh một vấn đề nhức nhối đã tồn tại từ lâu tại Xứ cờ hoa và đặt ra yêu cầu cấp bách phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của trẻ em là được sinh sống, phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.
Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ công bố ngày 26/12, trong năm qua quốc gia này đã ghi nhận hơn 6.000 trẻ em bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn.
Chỉ trong vòng ba ngày, ít nhất hai vụ xả súng xảy ra ở nước Mỹ. Là một trong những vấn đề nghiêm trọng và khó giải quyết nhất của xứ cờ hoa, nạn bạo lực súng đạn như một “đại dịch”, gieo rắc nỗi đau thương và ám ảnh chưa có hồi kết cho người dân.
Chiều 29/7, với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn.
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn số liệu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Mỹ vừa công bố cho biết, hơn 1 tỷ USD mỗi năm là số tiền nước Mỹ phải trả cho chi phí y tế liên quan tới các nạn nhân và gia đình của họ trong các vụ bạo lực súng đạn.
Cảnh sát Mỹ ngày 4/7 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi sau vụ xả súng xảy ra trước đó cùng ngày khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại khu vực Highland Park ở ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois của nước này.
Sáu người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một người đàn ông đứng trên mái nhà và dùng súng bắn vào đoàn người diễu hành tại khu vực Highland Park thuộc thành phố Chicago nhân dịp cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).
Sáng 24/6 (theo giờ Hà Nội), Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở nước này. Đây được xem là đạo luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua về kiểm soát súng đạn tại Mỹ.
Một số người dùng mạng xã hội đã lan truyền thông tin, trong năm qua, nhiều người đã thiệt mạng do vaccine Covid-19 hơn là do súng. Tuy nhiên, số liệu của Mỹ cho thấy sự thật hoàn toàn ngược lại.
Các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày càng bất đồng sâu sắc về vấn đề kiểm soát súng đạn mỗi khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt ở nước này. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực súng đạn ở "xứ cờ hoa" ngày càng nghiêm trọng, việc Quốc hội lưỡng đảng Mỹ vẫn bế tắc trong việc đưa ra một dự luật nhằm kiểm soát súng đạn đặt ra thách thức không nhỏ cho chính quyền Tổng thống Joe Biden (G.Bai-đơn) trong việc đối phó vấn đề này.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong 1 vụ xả súng xảy ra ở trung tâm thành phố Sacramento, bang California (Mỹ) lúc rạng sáng 3/4 (giờ địa phương).