Xả súng tại Mỹ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết nghi phạm trong trạng thái say xỉn, sử dụng súng trường AR-15 thực hiện vụ xả súng tại một căn nhà ở thành phố Cleveland khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em 8 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát điều tra hiện trường một vụ xả súng tại bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát điều tra hiện trường một vụ xả súng tại bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

ABC NEWS dẫn thông báo của cảnh sát Mỹ cho biết một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Cleveland, bang Texas, đêm 28/4 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin trên, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 23 giờ 31 phút cùng ngày tại một căn nhà ở thành phố Cleveland, trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có một trẻ em 8 tuổi.

Cảnh sát cho biết nghi phạm trong trạng thái say xỉn và đã sử dụng súng trường AR-15 thực hiện vụ xả súng.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc và truy tìm nghi phạm được cho là đã chạy khỏi hiện trường.

Nhà chức trách thành phố Cleveland đã yêu cầu người dân trong khu vực "ở yên tại nhà và tránh xa hiện trường vụ án cho đến khi cuộc điều tra kết thúc."

Trước đó, ngày 23/4 cũng đã xảy ra 2 vụ xả súng tại bang này.

Vụ thứ nhất xảy ra sáng sớm 23/4, 9 thanh thiếu niên đã bị bắn tại một bữa tiệc có hàng trăm người tham gia ở một căn hộ tại hạt Jasper thuộc bang Texas.

Cảnh sát hạt Jasper cho biết sau khi được thông báo về vụ việc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng trên và phát hiện 9 nạn nhân với những vết thương do bị bắn.

Theo giới chức hạt Jasper, vết thương của họ không bị đe dọa đến tính mạng nhưng 8 người trong số đó đã được đưa đến bệnh viện.

Vụ nổ súng thứ 2 cũng đã xảy ra tại hạt Jasper ngay sau vụ thứ nhất nhưng không có thương vong.