Tụ hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

NDO - Trong hai ngày 8 và 9/3, tại Quảng trường Lam Sơn ở trung tâm thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Thanh Hóa phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức “Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, năm 2024”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đoàn nghệ thuật cùng hội diễn "Xuân về trên quê Thanh".
Các đoàn nghệ thuật cùng hội diễn "Xuân về trên quê Thanh".

Thanh Hóa là vùng đất cổ, nơi phát hiện và là khu vực trung tâm của nền văn hóa Đông Sơn tỏa sáng từ thuở Vua Hùng dựng nước. Đây cùng là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em và mỗi cộng đồng còn bảo tồn những sắc thái văn hóa riêng cùng bản sắc, các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần hợp thành nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Nhiều năm qua, Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa được tổ chức thường niên, thiết thực giữ gìn, tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần 20 tụ hội gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 27 huyện, thị xã, thành phố tham gia các nội dung thi: trình diễn văn nghệ dân gian, trang phục dân tộc truyền thống, công diễn các tiết mục đặc sắc.

Tụ hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Nghệ nhân trình bày tiết mục hát xẩm tại liên hoan.

Với chủ đề “Xuân về trên quê Thanh”, Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 giới thiệu nghi thức, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là các màn trình diễn nghệ thuật: Xòe Thái, Khèn Mông, biểu diễn Cồng Chiêng, trang phục truyền thống độc đáo, sinh động của các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Thổ, H'Mông, Dao, Khơ Mú.

Tụ hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa ảnh 2

Trang phục truyền thống các của dân tộc ở Thanh Hóa.

Liên hoan là ngày hội lớn, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật quần chúng, các nghệ nhân trong tỉnh Thanh Hóa; giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Qua đó, thúc đẩy bảo tồn, nghiên cứu, sưu tầm, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa gắn với phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa ở xứ Thanh.