ND - Ngày 17-9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ðặng Tuấn Thắng (sinh năm 1967, trú tại ngõ 105 Yên Thái, phường Bưởi, quận Tây Hồ).
Khoảng 18 giờ ngày 1-7-2008, Thắng đến nhà anh Tăng Hữu Trung (sinh năm 1970, trú tại nhà số 102 B1A, tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Ðình) làm nghề bán chim cảnh rồi bất ngờ dùng búa đập vào đầu anh Trung, chị Vũ Thanh Hà (vợ) và cháu Tăng Vũ Khánh (con anh Trung). Hậu quả, anh Trung chết, vợ và con bị thương nặng.
Sau khi gây án, Thắng cướp 10 con chim yến và điện thoại di động. Sau đó, Thắng được Ðặng Tuấn Cường và Uông Thị Hiền giúp để bỏ trốn. Cơ quan công an còn phát hiện được trước đó, ngày 7-5-2006, Thắng và Cường rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường tại phố Ðội Nhân (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Ðình).
Hội đồng xét xử tuyên phạt Ðặng Tuấn Thắng án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ðặng Tuấn Cường (sinh năm 1977) lĩnh án bảy năm tù về hai tội: cướp tài sản và che giấu tội phạm. Uông Thị Hiền (sinh năm 1961) lĩnh án một năm tù về tội che giấu tội phạm.