Cụ thể, bị cáo Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALC 2 bị tuyên phạt tử hình về tội "tham ô tài sản", 15 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 20 năm tù về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Ðặng Văn Hai, Chủ tịch HÐQT Công ty TNHH Quang Vinh bị tuyên phạt tử hình về tội "tham ô tài sản", tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 15 năm tù về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 12 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tổng hợp hình phạt là tử hình.
Phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty ALC 2 và bị cáo Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng cho thuê Công ty ALC 2 bị phạt 14 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó Trưởng phòng cho thuê Công ty ALC 2 bị phạt 13 năm tù về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo khác trong vụ án bị phạt từ ba năm đến sáu năm tù cùng về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Căn cứ kết quả điều tra, thẩm vấn, tranh tụng tại tòa, HÐXX xác định: Từ tháng 4-2008, đến tháng 3-2009, với cương vị là Tổng Giám đốc Công ty ALC 2 Vũ Quốc Hảo đã ký kết 10 hợp đồng cho thuê tài chính sai quy định, gây thiệt hại của Nhà nước 531,8 tỷ đồng, trong đó số tiền tham ô là 79,9 tỷ đồng. Ðặng Văn Hai đã thành lập bảy doanh nghiệp, công ty tư nhân, thuê người làm đại diện để ký các hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng mua bán khống với Vũ Quốc Hảo, Nguyễn Văn Tài, chiếm đoạt 72,1 tỷ đồng...
HÐXX khẳng định có đủ chứng cứ kết luận các bị cáo đã phạm các tội danh nêu trên, trong đó, Vũ Quốc Hảo giữ vai trò chủ mưu, Ðặng Văn Hai vừa là chủ mưu vừa là đồng phạm. Hành vi phạm tội của các bị cáo Vũ Quốc Hảo, Ðặng Văn Hai là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền tham ô, chiếm đoạt đặc biệt lớn, mặc dù đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn phải áp dụng hình phạt cao nhất. Ðối với các bị cáo khác, do vai trò, mức độ phạm tội nhẹ hơn, nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, đã khắc phục một phần thiệt hại... cho nên HÐXX áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, HÐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải trả lại cho Nhà nước số tiền đã chiếm đoạt.