Ông Nguyễn Huy Thắng, chủ tịch Câu lạc bộ Trường sa tại Đức:
Đất nước mở rộng vòng tay đón kiều bào trở về
![]() |
Đây là lần đầu tôi tham dự Chương trình Xuân quê hương, sau 31 năm sống xa Tổ quốc. Điều mà có lẽ tất cả bà con kiều bào cảm nhận được khi đặt chân tới Hà Nội hôm nay là quê hương đang mở rộng vòng tay đón kiều bào trở về. Tất cả hình thức tổ chức và hoạt động của Chương trình, như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thăm Hoàng thành Thăng Long, dựng cây nêu ngày Tết, thả cá chép,... khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp, xốn xang. Đất nước đổi thay hằng ngày, nhất là Hà Nội với các công trình hạ tầng cơ sở, những đô thị mới khang trang, hiện đại được xây dựng nhiều. Bà con trở về vô cùng hồ hởi và phấn khởi, luôn nhớ, hướng về quê hương, đất nước.
Tôi có nhiều lần trở về Việt Nam, thăm chiến trường xưa, đi tìm lại đồng đội và một lần thăm Trường Sa. Với tôi, Trường Sa không chỉ là địa danh thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nơi gặp gỡ, hòa hợp dân tộc, nơi mọi trái tim Việt Nam đều hướng về. Trong đoàn chúng tôi có nhiều kiều bào từng ở bên kia chiến tuyến, nhưng khi trở về từ Trường Sa, ai nấy đều tâm niệm đó là một phần máu thịt Tổ quốc của mình và đều mong muốn đóng góp công sức để bảo vệ vùng lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông Đoàn Văn Viện, Ủy viên BCH Hội người Việt Nam tại Ăng-gô-la, Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Chia sẻ và lắng nghe nguyện vọng của kiều bào
![]() |
So với những lần trước về Việt Nam, lần này tôi cảm nhận rõ hơn không khí hồ hởi, vui mừng của đồng bào cả trong và ngoài nước. Việt Nam có rất nhiều thay đổi, trong đó có công tác với người Việt Nam ở nước ngoài. Kể từ khi Nhà nước ban hành các chính sách và nghị quyết về người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là khi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập, tôi cảm nhận rất rõ việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến kiều bào, mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ kiều bào hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, nhưng không quên hướng về Tổ quốc. Tôi cũng rất vui khi lần này được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia sẻ ý kiến và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào ở các nước.
Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Ăng-gô-la có số lượng đông đảo nhất trong số các nước châu Phi. Kiều bào tại Ăng-gô-la luôn đoàn kết và gắn bó với đất nước. Châu Phi là nơi có nhiều tiềm năng để người Việt Nam khai phá và đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, với chính sách ngày càng thuận lợi của Đảng và Nhà nước, kiều bào hiện nay có nhiều điều kiện hơn để có thể trở về quê hương đầu tư, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển đất nước.
Bà Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bun-ga-ri:
Mong có nhiều cơ hội đóng góp cho quê hương
![]() |
Vinh dự và xúc động là cảm xúc không chỉ của riêng tôi, mà còn là của đông đảo đại biểu kiều bào từ khắp các nơi trên thế giới về tham dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019. Đây cũng là dịp chúng tôi trở về thăm gia đình, người thân. Tôi rất ấn tượng về những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được trong năm qua, cả về kinh tế, xã hội, văn hóa. Việt Nam phát triển từng ngày, từng giờ, mọi thứ ngày càng khang trang. Các chính sách ủng hộ kiều bào cũng nhận được sự đồng thuận cao, có lợi cho cộng đồng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Điều này càng thúc đẩy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài một lòng hướng về quê hương, đất nước, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của nước nhà.
Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, tôi mong đất nước phát triển hơn nữa. Bản thân tôi cũng như cộng đồng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới luôn mong muốn có nhiều cơ hội hướng về quê hương, cùng chung tay đóng góp để đất nước ngày càng thịnh vượng.
Ông Hạnh Lê, kiều bào tại Mỹ:
Vì tôi mang dòng máu Việt Nam
![]() |
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, khi lần đầu về Việt Nam tham dự Chương trình Xuân quê hương. Tôi cũng rất vui vì lần này có cơ hội gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc gặp với kiều bào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe và bày tỏ tâm huyết với những ý kiến đóng góp của bà con kiều bào. Bản thân tôi đang chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam. Với dự án xây dựng một khu phức hợp thành phố thông minh, chúng tôi mong muốn đem chất xám của mình phối hợp các nguồn lực sẵn có ở Việt Nam, góp sức nâng tầm vị thế đất nước. Chúng tôi cũng hy vọng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bà con trong nước.
Có nhiều người hỏi tôi lý do trở về Việt Nam để đầu tư, tôi thường trả lời, tôi trở về đây vì tôi mang dòng máu Việt. Đó là điều khiến tôi vô cùng hãnh diện. Một lý do nữa, đó là Việt Nam đang phát triển, dân tộc Việt Nam rất cần cù, thông minh. Chính sách của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện tốt hơn cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về đầu tư, góp phần làm giàu cho đất nước.