Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo; thể hiện sâu đậm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại vừa qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới, nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm mức mới với nội hàm sâu sắc hơn. Hai Bộ trưởng nhất trí hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác theo khuôn khổ, định hướng mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ 16 chữ vàng “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.
★ Ngày 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu sau khi được ban hành, nghị định vừa phải tháo gỡ được các vướng mắc, vừa không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững. Mục tiêu là sau cổ phần hóa, phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững chứ không phải cổ phần hóa để người ta vào “mua cổ phần hóa nhằm lấy đất đem bán”. Phải quản lý chặt chẽ, bịt các “lỗ hổng” pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình cổ phần hóa; nghiêm cấm việc lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước; việc cổ phần hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…
Đối với dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu phải quy định rõ các nội dung liên quan kế hoạch giám sát, kiểm tra, đoàn giám sát, người giám sát (vừa thường xuyên, vừa đột xuất); việc giám sát cần tập trung vào những chỉ tiêu cơ bản được giao và một số chỉ tiêu quan trọng; bảo đảm chặt chẽ, kịp thời phát hiện những biểu hiện chưa đúng để chấn chỉnh; cũng như không để việc kiểm tra, giám sát ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…
★ Sáng 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp ông Kounlaphanh Vongnathy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsupthavy (Lào).
Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Tập đoàn Phongsupthavy là một trong những nhà đầu tư tiên phong của Lào trong việc xuất khẩu điện sang Việt Nam cũng như cam kết của Tập đoàn tiếp tục tăng xuất khẩu điện, đóng góp thiết thực việc triển khai các thỏa thuận và cam kết hợp tác năng lượng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.
Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương liên quan trong việc triển khai các dự án điện, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm an toàn hệ thống điện, bảo vệ môi trường.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu, mở rộng hợp tác với Việt Nam sang các lĩnh vực tiềm năng như tín chỉ carbon, hạ tầng năng lượng; tham gia các dự án kết nối lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid), các sáng kiến hợp tác khu vực, trong đó có hợp tác Mekong-Lan Thương…
Phó Chủ tịch Kounlaphanh Vongnathy khẳng định Tập đoàn Phongsupthavy cam kết triển khai các dự án hợp tác năng lượng theo đúng pháp luật của hai nước; quyết tâm hiện thực hóa kế hoạch xuất khẩu khoảng 6.000 MW điện sang Việt Nam trong những năm tới.
★ Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các bộ, ngành nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội; huy động tối đa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nội dung tuyên truyền phải được mở trên “giờ vàng”, kết hợp mạnh mẽ nền tảng số, các hình thức cổ động trực quan từ cấp xã, phường; hệ thống truyền hình địa phương phải bám sát chỉ đạo, tăng tần suất và chất lượng nội dung, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn dân.
Về triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 40 năm đổi mới, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện; lưu ý các gian trưng bày cần trang trọng, hiện đại, tươi mới, xứng tầm sự kiện chính trị lớn...