Một dự án du lịch có quy mô lớn
Công ty cổ phần du lịch và thương mại Hòn Ngọc Việt (Vinpearl) bắt đầu công việc khảo sát thực hiện dự án đầu tư vào đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) từ đầu năm 2001 khi hòn đảo còn hoang sơ trong tình trạng không có đường giao thông, không có điện và nước ngọt, cư dân trên đảo chỉ sinh sống bằng nghề chài lưới. Công việc đầu tư vào đảo được tiến hành khẩn trương và quyết liệt.
Ðến nay, các cổ đông của công ty đã góp vốn 290 tỷ đồng, ngoài khoản vốn điều lệ đã góp, công ty còn huy động thêm vốn đầu tư từ các cổ đông thành viên dưới các hình thức vay cá nhân để triển khai dự án đúng tiến độ. Ngoài ra, công ty đang tiếp tục làm các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng. Ðồng vốn của các nhà đầu tư đã góp phần biến hòn đảo hoang vu trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Trong đó, khu nghỉ mát năm sao Hòn Ngọc Việt mang thương hiệu năm sao Sofitel Vinpearl Resort & Spa hội nhập làng du lịch thế giới. Năm 2004 đã đón từ 40 đến 50 nghìn lượt du khách. Ðến năm 2006 lượng khách nước ngoài tăng nhanh, nhất là khách du lịch từ LB Nga. Sau hơn hai năm đưa vào hoạt động, từ năm 2006 bắt đầu có lãi. Trong năm 2007 sẽ đưa tiếp số phòng đạt tiêu chuẩn năm sao lên 500 phòng, đồng thời các loại dịch vụ cao cấp sẽ từng bước được đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu của du khách. Hiện tại, khu du lịch thu hút hơn 1.100 lao động, chủ yếu là người tại địa phương. Dự kiến doanh thu của khu nghỉ mát sẽ đạt 250 tỷ đồng vào năm 2008 và mức tăng trưởng bình quân đạt từ 20 đến 25%/năm. Ðể Hòn Ngọc Việt ngày càng hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài nước, các dự án thành phần như khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa; cáp treo vượt biển; khu du lịch sinh thái; làng sinh thái và thế giới nước; khu biệt thự cao cấp, sân gôn... từng bước được xây dựng và đưa vào hoạt động.
Theo Chủ tịch HÐQT Công ty Lê Khắc Hiệp, tổng vốn đầu tư vào các dự án khu vực tại Hòn Tre đến nay đạt 1.500 tỷ đồng, khi thực hiện đầy đủ các dự án đầu tư vào Hòn Tre và Vũng Me số vốn đầu tư sẽ lên đến 2.500 tỷ đồng. Ðiều đặc biệt của dự án có quy mô lớn này là hoàn toàn do người Việt Nam tự đầu tư, tự quản lý và khai thác. Những người dân quan tâm đến dự án này đều có chung nhận xét: đây là nhà đầu tư làm thật, làm quyết liệt và họ rất tâm huyết với việc mở mang phát triển ngành công nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nhằm khai thác tiềm năng của một vùng vịnh được thế giới xếp hạng.
Trong quá trình thực hiện dự án, để bảo đảm đời sống cho những người phải di dời khỏi hai khu vực Bãi Trũ và Vũng Me, công ty đã mua đất tại khu tái định cư Hòn Xện của tỉnh, cấp cho 193 hộ dân di dời. Diện tích đất và tài sản của dân trên đảo được đền bù bằng tiền theo nguyên tắc thỏa thuận. Các hộ dân di chuyển, ngoài số tiền đền bù và hỗ trợ còn được cấp thêm một lô đất rộng từ 40 đến 60 m2. Ngoài ra, công ty còn tiếp nhận 100 con em các gia đình di dời khỏi đảo vào làm việc, đồng thời tăng cường các biện pháp đào tạo nghề để người lao động đáp ứng yêu cầu làm dịch vụ du lịch.
Bà Ðào Thị Nhiễu, tổ trưởng dân phố tổ 13, phường Vĩnh Hòa, cho biết, khu tái định cư Hòn Xện đã tiếp nhận 141 hộ nghèo từ đảo chuyển về, đã có 80 hộ xây nhà. So với đời sống ngoài đảo thì điều kiện sống ở khu tái định cư mới được cải thiện rõ rệt, đời sống khá hơn, các hộ dân được sử dụng điện, nước, đi lại thuận tiện, con em có điều kiện đến trường học tập. Tuy nhiên, bước đầu người dân mới về sẽ còn gặp khó khăn do chưa chuyển được nghề, chính vì vậy chính quyền cần tiếp tục giúp đỡ họ, nhất là hỗ trợ vốn để tạo việc làm.
Làm cáp treo vượt biển
| Cáp treo Vinpearl. |
Khu du lịch Hòn Ngọc Việt nằm biệt lập với đất liền, muốn ra đảo phải vượt biển với chặng đường dài hơn 3.300 m. Do điều kiện cơ sở hạ tầng trên đảo còn hạn chế, hiện nay toàn bộ khu du lịch vẫn chưa có điện lưới, nước sạch phải chở từ đất liền ra, đặc biệt chi phí vận chuyển khách ra đảo cũng là bài toán cần được giải. Nếu huy động sáu tàu cao tốc vận chuyển liên tục thì một giờ chỉ chuyển được 300 - 400 khách, chi phí xăng dầu, tàu thuyền sẽ rất lớn, lại gây ô nhiễm, bị động khi mùa biển động. Bởi vậy, để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hấp dẫn du khách, việc xây lắp một tuyến cáp treo vượt biển với năng lực vận chuyển 1.000 khách/giờ như hiện nay và sau đó sẽ tăng lên 1.500 khách/giờ sẽ là giải pháp hợp lý nhất.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Vinpearl đã lập dự án xin đầu tư xây dựng tuyến cáp treo nối đất liền với đảo Hòn Tre. Dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước xem xét, thẩm định theo đúng quy trình chuẩn bị đầu tư, cả về thiết kế vị trí và tác động môi trường. Công trình có số vốn đầu tư 13 triệu euro (tương đương 160 tỷ đồng). Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, thường xuyên phối hợp với Cảng vụ Nha Trang để bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động ra, vào cảng của tàu, thuyền. Sau gần mười tháng xây dựng, ngày 10-3-2007, tuyến cáp treo Vinpearl đã được đưa vào sử dụng, nối TP Nha Trang với đảo Hòn Tre. Ðây là tuyến cáp treo dài nhất nước ta với thiết bị hiện đại do các hãng nổi tiếng thế giới chế tạo. Theo Trưởng phòng vận chuyển Phạm Khắc Duẩn, sản phẩm du lịch mới này đã mang đến cho đảo sức hấp dẫn mới, bình quân mỗi ngày có từ 2.000 - 3.000 lượt du khách đi cáp treo ra đảo. Vào những ngày nghỉ, dịp lễ, Tết, lượng khách tăng đột biến. Từ độ cao 54 m nhìn xuống, du khách được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Vịnh Nha Trang. Ðây là một sản phẩm du lịch mới ra đời làm tăng tính hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa. Nhằm bảo đảm an toàn hàng hải sau khi tuyến cáp xây dựng, Công ty bảo đảm an toàn hàng hải đã thả phao cảnh giới an toàn khu vực trụ cáp treo để tàu, thuyền qua lại tuân thủ yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải.
Ðể bảo đảm thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Nha Trang thực hiện nghiêm Quyết định số 400 của Cục trưởng Cục Hàng hải, đưa hoạt động vận tải trở lại bình thường, tạo môi trường để Vinpearl yên tâm khai thác hiệu quả tuyến cáp treo từ đất liền ra đảo Hòn Tre. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng làm các nhà đầu tư tin tưởng, thu hút đầu tư trên địa bàn.