Từ 12 đến 14-4: Hội nghị tự động hóa toàn quốc 

Ngoài triển lãm, còn có trên 200 báo cáo khoa học từ các trường, viện, cơ quan nghiên cứu khoa học gửi đến Hội nghị. Nét mới của VICA 6 so với các Hội nghị tự động hóa lần trước là, năm nay, Ban Tổ chức còn có thêm phần trao giải thưởng khoa học cho các Công trình ứng dụng xuất sắc nhất và Báo cáo hay nhất.  

Trong quá trình diễn ra Hội nghị, khách tham quan có thể tham khảo nhiều mô hình Tự động hóa được triển khai thành công trong những năm qua. Đó là, "Hệ thống điều khiển giám sát, đo lường và cảnh báo khí cháy nổ phục vụ an toàn lao động trong khai thác than hầm lò" đã được ứng dụng tại mỏ than Ngã Hai - Công ty Than Quang Hanh. Hệ thống có giá thành chỉ bằng 1/3 giá nhập ngoại nhưng chất lượng cao hơn hệ thống nhập. Hệ thống này hứa hẹn ứng dụng đại trà cho ngành than Việt Nam.  

Một mô hình khác đáng chú ý là "Dây chuyền xử lý lông vũ và sản xuất thức ăn chăn nuôi gia cầm". Từ một đề tài nghiên cứu, Phân viện Nghiên cứu điện tử-Tin học-Tự động hóa TP Hồ Chí Minh đã thiết kế, chế tạo cả dây chuyền xử lý lông vũ với công suất 1 tấn/ngày. Đặc điểm của dây chuyền này là xử lý lông vũ sạch 100%, tạo ra thức ăn cho chăn nuôi gia cầm với giá thành bằng 80% bột cá. Dây chuyền đang ứng dụng tại Tổng Công ty Chăn nuôi Gia cầm TP Hồ Chí Minh và được rất nhiều khách hàng ở Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm.  

Ngoài ra còn rất nhiều các dự án ứng dụng hiệu quả như "Máy thử vỉa ứng dụng trong thăm dò và khai thác dầu khí" đang ứng dụng tại Vietsopetro; các robot công nghiệp (sử dụng trong bốc dỡ hàng hóa, hàn…) được các cơ sở ứng dụng với nhiều hợp đồng được ký kết. Nhiều thiết bị dạy học thông minh đã được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học thay cho nhập ngoại. Một số đề tài nghiên cứu có thể kể tới là các thiết bị đo thông minh, robot thông minh, các hệ phỏng sinh học...  

Hội nghị Tự động hóa toàn quốc diển ra hai năm một lần, bắt đầu từ năm 1994, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện nghiên cứu điện tử-Tin học-Tự động hóa cùng một số Bộ, ngành có liên quan tổ chức.  

GS. TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh, Trưởng ban chương trình hội nghị VICA 6 cho biết:"So với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, trình độ tự động hóa nước ta còn ở mức thấp và còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng đơn vị, cá nhân tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Tự động hóa ngày càng nhiều. Hầu hết các trường đại học kỹ thuật và công nghệ đều có khoa, bộ môn về Tự động hóa. Càng ngày, trình độ Tự động hóa trong nền kinh tế của nước ta đã nâng lên một bước rõ rệt. Việc nghiên cứu và ứng dụng dụng khoa học Tự động hóa vào sản xuất đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực".

Có thể bạn quan tâm