Tại cuộc họp báo về triển khai thi hành Luật Cư trú, có hiệu lực từ 1-7-2007, chiều 26-6, Trung tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Với những quy định thông thoáng, thuận tiện của Luật, số người trong diện đăng ký thường trú, tạm trú tăng cao, lực lượng công an phải bố trí thêm lực lượng, làm việc thêm giờ, thêm ngày, và có thể xảy ra quá tải tại các điểm giải quyết thủ tục hộ khẩu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Ông cũng đề nghị công dân không nên tập trung quá đông trong những ngày đầu thi hành Luật, tạo nên áp lực lớn cho bộ phận trực tiếp làm thủ tục.
Theo Trung tướng Phạm Văn Ðức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, qua rà soát số hộ, số người yêu cầu đăng ký thường trú, thì cả nước có gần hai triệu người đủ điều kiện xem xét giải quyết hộ khẩu. Trọng điểm là Hà Nội với hơn 13 vạn người; TP Hồ Chí Minh: hơn 86 vạn người; có 10 địa phương khác khoảng 10 nghìn người mỗi nơi, v.v.
Lực lượng công an sẽ cố gắng cao nhất để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của luật. Nhưng nếu người dân nóng ruột muốn sớm được nhập hộ khẩu, dồn dập đến làm thủ tục ngay từ 1-7, thì dù cố gắng mấy cũng sẽ khó thoả mãn yêu cầu về số lượng và thời hạn giải quyết.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Nhân Dân, Trung tướng Phạm Văn Ðức đồng tình rằng, lâu nay nhiều quy định của Nhà nước thông thoáng, đơn giản nhưng những người thực hiện lại tự đặt ra các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân. Ðó cũng là điều trăn trở khi triển khai Luật Cư trú, ông đề nghị nhân dân giám sát quá trình đưa luật vào cuộc sống, phản ánh vướng mắc về bộ phận thường trực Ban chỉ đạo thi hành luật của Bộ Công an.
Về câu hỏi: Ðiều kiện nhập hộ khẩu dễ dàng hơn, có làm ồ ạt số người nhập cư vào Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, gây quá tải về mặt xã hội và ANTT không? - Trung tướng Phạm Văn Ðức cho rằng, số người nhập hộ khẩu sẽ tăng lên nhưng không xảy ra tình trạng ồ ạt. Tuy nhiên, gánh nặng đối với chính quyền địa phương là phải đáp ứng nhu cầu của số dân tăng nhanh.
Ngày 25-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2007/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, nhưng Luật Cư trú lại có hiệu lực sớm hơn - từ 1-7, và các cơ quan chức năng phải triển khai thực hiện từ 1-7 dù nghị định chưa có hiệu lực.
PV