Truyền thông Nga đánh giá cao tầm vóc và định hướng phát triển của Đại hội XIV

Bài viết của Trưởng ban Ban Thông tin, Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga đánh giá Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa bước ngoặt chiến lược đối với sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 28/1, trang thư viện số quốc tế https://libmonster.net đăng tải bài viết của Trưởng ban Ban Thông tin, Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, Vyacheslav Ivanovic Grachev, điểm lại những kết quả quan trọng nhất của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá đại hội có ý nghĩa bước ngoặt chiến lược đối với sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Nhắc lại lời phát biểu bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư Tô Lâm “Văn kiện Đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong Báo cáo chính trị", tác giả nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các mục tiêu lớn chuyển mình thành quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển với thu nhập cao vào năm 2045; tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD/năm vào năm 2030.

Đại hội đã xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược liên quan đến cơ cấu thể chế và thực thi pháp luật, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện đại toàn diện. Đại hội khẳng định các mô hình tăng trưởng mới cần được xem xét làm kim chỉ nam cho phát triển bền vững, bao gồm nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số, nền kinh tế xanh và nền kinh tế tuần hoàn. Nền kinh tế nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo trong ổn định kinh tế vĩ mô và định hướng chiến lược. Nền kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Điều đặc biệt có ý nghĩa là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy "hướng tới phát triển" và quyết tâm đặt văn hóa làm trọng tâm, coi đó là nguồn lực nội tại cho sự tăng trưởng bền vững của đất nước. Khi các hệ giá trị cốt lõi - giá trị dân tộc, giá trị văn hóa và giá trị gia đình - được gắn kết chặt chẽ, chúng tạo thành một lá chắn vững chắc chống lại những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, đồng thời nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và tính tự chủ.

Xuyên suốt các văn kiện đại hội, bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các tham luận tại đại hội là một trục tư tưởng nhất quán, toàn diện và quan trọng được thể hiện rõ ràng: tất cả vì nhân dân; nhân dân đồng thời là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu cuối cùng của phát triển.

Tác giả đánh giá đây là sự tiếp nối của tư tưởng “dân là gốc” và là hướng đi mới trong sự hiểu biết và thực tiễn của lãnh đạo Đảng, phản ánh tư duy trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên cải cách sâu rộng, hội nhập toàn diện và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Về lý luận, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ sự kế thừa, bổ sung và phát triển của hiểu biết lý luận về hạnh phúc của nhân dân. Đại hội phản ánh sự kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới của đất nước.

Lần đầu tiên, các văn kiện nhấn mạnh rõ ràng và nhất quán về sự cần thiết phải “lấy hạnh phúc và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và toàn bộ hệ thống chính trị". Điều này phản ánh sự chuyển biến đáng kể trong tư duy của lãnh đạo: mục tiêu là tăng trưởng và mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách là phát triển toàn diện con người.

Về nhân sự, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 Ủy viên và Ban Chấp hành Trung ương mới đã nhất trí tái bầu đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Điều này phản ánh mức độ đoàn kết cao trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và bảo đảm sự ổn định và liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Về quan hệ quốc tế, tác giả nhận xét Báo cáo Chính trị nêu lên sự cần thiết phải phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các cường quốc, các nước Đông Nam Á, “bạn bè truyền thống” và “đối tác quan trọng". Theo tác giả, có thể thấy rằng Nga thuộc nhóm “bạn bè truyền thống” và “đối tác quan trọng". Tối 24/1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tác giả cũng nhấn mạnh bài viết sau Đại hội của Tổng Bí thư Tô Lâm với tựa đề "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!". Nhắc lại lời Bác Hồ năm xưa, lời kêu gọi này trong những năm qua đã trở thành khẩu hiệu cho chiến thắng tất yếu, truyền cảm hứng cho toàn dân đứng lên đấu tranh giành độc lập và tự do. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lời kêu gọi này tiếp tục thúc đẩy mỗi người dân Việt Nam quyết tâm vượt qua nghèo đói và lạc hậu, xây dựng một đất nước thịnh vượng và hạnh phúc, tự hào sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Tác giả Vyacheslav Ivanovic Grachev kết luận: bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng đã đến lúc biến mọi quyết định thành hành động, mọi chính sách thành kết quả, và niềm tin của nhân dân thành động lực vững chắc để hiện thực hóa các chương trình đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm