Truy nã cựu cầu thủ Khương Quốc Tuấn về tội vận chuyển ma túy trái phép

NDO -

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt với Khương Quốc Tuấn (SN 1983, trú tại số 79 Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Tuấn là cựu cầu thủ của CLB Nam Định, và cũng chính là đối tượng nhập cảnh trái phép rồi bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Quảng Ninh.

Quyết định truy nã Khương Quốc Tuấn về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định.
Quyết định truy nã Khương Quốc Tuấn về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định.

Trước đó, ngày 13-8, Khương Quốc Tuấn sử dụng giấy tờ giả với tên Bùi Tiến Hà, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) bắt giữ, bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung. Ngày hôm sau, người này có biểu hiện ho, sốt, tức ngực, được chuyển vào Bệnh viện số 1, Trung tâm Y tế TP Móng Cái điều trị, theo dõi. Kết quả xét nghiệm ngày 15-8, Tuấn âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Chiều 24-8, khi vẫn đang trong thời gian cách ly, Tuấn bỏ trốn.

Qua hình ảnh trích xuất camera được các phương tiện truyền thông đăng tải, nhiều người nhận ra Bùi Tiến Hà chính là cựu cầu thủ Khương Quốc Tuấn. Đại diện CLB bóng đá Nam Định cho biết, Khương Quốc Tuấn cùng lứa với Trần Đức Dương, Phùng Văn Nhiên, chơi ở vị trí trung vệ. Sau khi chia tay Nam Định, Tuấn thi đấu cho một số đội bóng khác trước khi giải nghệ năm 2011. Từ hơn 10 năm nay, Tuấn không có liên hệ với CLB Nam Định.

Được biết, sau khi chấm dứt sự nghiệp, Khương Quốc Tuấn có cuộc sống cá nhân rất phức tạp, phải bỏ trốn khỏi Nam Định vì vỡ nợ. Hiện, đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh truy nã đặc biệt.