Đến dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Quân khu 2.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, tại mặt trận Vị Xuyên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm giữ vững từng điểm cao nơi biên giới.
Với tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có hàng nghìn liệt sĩ vẫn còn nằm lại nơi chiến trường.
Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Đặc biệt là tích cực thực hiện công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực các xã biên giới.
Trong 6 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập, truy điệu, an táng có một bộ hài cốt đã xác định được danh tính, đó là liệt sĩ Hà Tiến Quyết, được quy tập tại xã Đồng Văn, còn lại vẫn chưa xác định được danh tính.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.