Sáng 29/3, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thụy Duyên, xã Nam Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người con ưu tú của quê hương đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Thụy Anh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của liệt sĩ Trần Minh Tuyến và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Hài cốt liệt sĩ Trần Minh Tuyến được chính quyền địa phương phối hợp thân nhân và Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách Sư đoàn 308 tổ chức cất bốc, di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) về quê hương sau hơn nửa thế kỷ hy sinh. Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, trang nghiêm, chu đáo. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nam Thụy Anh theo nghi lễ trang trọng.
Trước đó, tháng 4/2025, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) phát hiện, cất bốc hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Trong các di vật có một chiếc bi-đông nhôm khắc dòng chữ “Tuyến” và số hiệu “170071”, mở ra hướng xác minh danh tính.
Ngày 10/7/2025, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận hơn 200 hồ sơ thời chiến do phía Mỹ trao trả, trong đó có sổ tay của Chính trị viên Lê Thanh Hải (Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308), ghi thông tin 112 cán bộ, chiến sĩ tham gia trận chiến tại Câu Nhi. Từ nguồn tư liệu này, Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách Sư đoàn 308 xác định 93 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 26/5/1972, trong đó có tên Trần Minh Tuyến với số hiệu quân nhân trùng khớp với dãy số trên chiếc bi-đông.
Sau quá trình đối chiếu, xác minh của các cơ quan chức năng và Sư đoàn 308, ngày 22/1/2026, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định xác định hài cốt tại mộ số 1955, khu G4 Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng là của liệt sĩ Trần Minh Tuyến (hy sinh ngày 26/5/1972).
Quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, trong đó có liệt sĩ Trần Minh Tuyến, đã được Báo Nhân Dân phản ánh qua loạt 3 bài viết, góp phần lan tỏa thông tin, hỗ trợ kết nối các nguồn tư liệu và thúc đẩy việc xác minh danh tính liệt sĩ.
Việc xác định danh tính và đưa hài cốt liệt sĩ Trần Minh Tuyến về an táng tại quê nhà đã khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ, đáp ứng nguyện vọng của gia đình, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.