Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

NDO -

Ngày 20-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (tỉnh Điện Biên), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân Điện Biên di quan hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Tông Khao.
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân Điện Biên di quan hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Tông Khao.

Dự lễ truy điệu, có đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2; đại diện lãnh đạo, Ban tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sáu tỉnh bắc Lào; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tại lễ truy điệu, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn các liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập và tình đoàn kết hữu nghị anh em hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Vừ A Bằng ghi nhận những cố gắng, kết quả mà các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đạt được trong đợt quy tập hài cốt liệt sĩ lần này. Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập gian truân, vất vả; phải vượt qua bao gian khổ để đến những vùng xa xôi, hẻo lánh, núi cao hiểm trở và trong thời gian qua còn chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng với tình cảm sâu nặng và quyết tâm bằng mọi giá để tìm kiếm, cất bốc, di chuyển, đưa đồng đội về Tổ quốc thân thương, các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt Quân khu 2 đã làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tá Hán Văn Hùng, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2, cho biết, 13 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào quy tập về nước lần này đều chưa đủ yếu tố xác định danh tính, trong đó, có chín mộ lẻ và một mộ tập thể gồm bốn hài cốt. Toàn bộ hài cốt được cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc tại hai tỉnh Bắc Lào là Luông-pra-băng và U-đom-xay, trong mùa khô 2020-2021.

Được biết, từ năm 1992 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; trong đó, chỉ có gần 200 hài cốt xác định được tên, tuổi, quê quán.