Sáng 28-11, Trường THPT Hùng Vương (Phú Thọ) đã tổ chức Lễ đón nhận phần thưởng cao quý: danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới".
Dự lễ, có các vị: Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ lão thành cách mạng, học sinh qua các thời kỳ của nhà trường.
Thành lập ngày1-12-1945, Trường THPT Hùng Vương đã đào tạo hơn 40 nghìn học sinh, trong đó hơn 5.000 học sinh đã gia nhập quân đội và nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Hàng trăm học sinh Hùng Vương thuộc nhiều thế hệ đã trưởng thành và trở thành những nhà hoạt động danh tiếng, có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - giáo dục...Từ năm 1995 đến nay, nhà trường đã có nhiều bước tiến, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao. Nhà trường luôn duy trì, thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp dạy và học; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi (miễn phí) và bảo đảm chất lượng đại trà cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các năm đều đạt từ 98% đến 100%. Tại các kỳ thi học sinh giỏi, trường có từ 70% đến 100% học sinh đạt giải và là một trong những trường dẫn đầu toàn tỉnh Phú Thọ.
Nhà trường luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng. Ðảng bộ Trường THPT Hùng Vương liên tục đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh". Ðội ngũ giáo viên nhà trường là một tập thể đoàn kết, nhất trí, là những tấm gương sáng về "Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm".
* Sáng 28-11, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm lần thứ 10 Ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ông Trần Ðình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành hữu quan ở T.Ư và địa phương đến dự.
Sau 10 năm thành lập (1994-2004), từ chỗ hằng năm cả hai trường (Trường Ðảng và Trường Hành chính) chỉ mở được bốn, năm lớp với khoảng 400-500 học viên, đến nay, trường đã ổn định quy mô trên dưới 40 lớp với 3.000 học viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa dạng cho các chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.
Ngoài ra, Trường Chính trị Thái Bình còn kết hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp cử nhân và cao cấp chính trị cho các đối tượng cán bộ trong quy hoạch lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện và thành phố.
* Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (19-11-1959 - 19-11-2004), Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I đã được Nhà nước tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba vì những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành thể dục - thể thao Việt Nam. Lễ đón nhận huân chương đã được tổ chức tại Hà Nội.
Tới dự, có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục - Thể thao Nguyễn Danh Thái, đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo vận động viên. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia là nơi quản lý, huấn luyện và đào tạo vận động viên lớn nhất nước, có thể tổ chức tập huấn cho khoảng 40 đội tuyển thể thao với khoảng từ 700 đến 800 vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia. Những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I đã góp phần làm nên thành tích rực rỡ của thể thao Việt Nam tại SEA Games 22 năm 2003.
Trong dịp này, Phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.