Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt

NDO - Sáng 11/5, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường 9, TP Đà Lạt, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tham dự buổi tiếp xúc, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính; Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo TP Đà Lạt, các sở, ngành của tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo thông tin tới cử tri về những nội dung dự kiến chủ yếu của kỳ họp thứ 5 sắp tới, khái quát tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2023 của cả nước và tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri đánh giá cao những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi mới, phát triển của đất nước, tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt trên các lĩnh vực. Cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan nhóm vấn đề về quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh nguồn nước, công tác cán bộ và chính sách tiền lương… Cụ thể như quy hoạch sân golf Đồi Cù và các công trình xây dựng tại sân golf này, vấn đề bảo đảm chất lượng nguồn nước tại TP Đà Lạt, phát triển hạ tầng giao thông và phương án chống ùn tắc, giám sát các mặt hàng thiết yếu và các dự án chuyển đổi công năng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án…

Cử tri mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt ảnh 2

Cử tri trình bày ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường 9, TP Đà Lạt và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí giải thích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan vấn đề về an ninh nguồn nước, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, cải cách chế độ tiền lương; công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt tiếp tục lắng nghe, quan tâm định hướng các vấn đề cử tri quan tâm; có tầm nhìn quy hoạch dài hạn và phương án sử dụng quỹ đất lâu dài. Đồng chí lưu ý đến công tác bảo vệ, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc phù hợp sự phát triển của đô thị Đà Lạt; quan tâm xử lý vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt ảnh 4
Đồng chí Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn phường 9, TP Đà Lạt.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 9, TP Đà Lạt.