Đồng chí Phan Đình Trạc thăm “khu dân cư kiểu mẫu” đầu tiên tại Đà Lạt

NDO -

Tối 15/11, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đến thăm Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua của Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, kịp thời hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh; chung sức xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, giữ vững danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết, củng cố nghĩa tình anh em, lối xóm tốt đẹp; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của thành phố; xây dựng nếp sống văn hóa mới, phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” và luôn giữ vững danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Tổ dân phố văn hóa”; thực hiện tốt quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; chung sức giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, những trường hợp khó khăn do dịch bệnh; thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển của địa phương và cả nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 của Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh. Đây là tổ dân phố đầu tiên tại thành phố Đà Lạt được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2018.

Nhân dân trong tổ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021, tất cả các gia đình trong tổ được công nhận “Gia đình văn hóa”, Tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”; nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào vì môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt trao các phần quà tặng 7 hộ gia đình chính sách, 5 hộ gia đình tiêu biểu.