Ðồng chí Trung tướng
VŨ XUÂN CHIÊM
(tên khai sinh: Vũ Xuân Chi), sinh tháng 2-1923, tại xã Trực Ðông (nay là Trung Ðông), huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Ðịnh; trú tại số nhà 21B Phan Ðình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Ðình, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1938; cán bộ lão thành cách mạng; đại biểu Quốc hội khóa IV, khóa V, khóa VI; nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Chính ủy Bộ Tư lệnh Ðoàn 559; đã về hưu; Huân chương Ðộc lập hạng nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng, đã từ trần hồi 7 giờ 10 phút ngày 7-9-2012 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; thi hài quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ tang đồng chí Trung tướng Vũ Xuân Chiêm được tổ chức theo nghi lễ cấp cao.
Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ 30 phút, ngày 14-9-2012; lễ truy điệu hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.