* Báo cáo mà Thứ trưởng vừa đọc đã khẳng định tỷ lệ tội phạm ma tuý hiện nay rất trẻ, vậy đâu là nguyên nhân?
- Tôi cho ma tuý, nhất là HIV/AIDS hiện nay xâm nhập vào thế hệ trẻ rất nhanh, mà đối tượng trẻ thì hiếu động, luôn tìm cái mới, khi xuất hiện những loại ma tuý mới thì thường đối tượng trẻ dùng thử, mà thử thì rất nguy hiểm, sẽ dẫn đến gây nghiện ban đầu và sau đó khó có thể bỏ được.
* Thứ trưởng có cho rằng những hoạt động, biến động ma tuý, mại dâm hầu như chính quyền cơ sở đều biết, nhưng do họ đã thiếu trách nhiệm khiến tệ nạn này phát triển?
- Tôi cho rằng cái đó có phần đúng, vì lẽ chính nó diễn ra từ cộng đồng, chính quyền địa phương có thể bận nhiều việc ở địa phương, có phần nào đó xem nhẹ loại tệ nạn này, coi đó là chuyện xã hôi, tệ nạn bình thường chứ không có phương hại gì nên có phần lơ là, xem nhẹ trong việc kiểm tra, quản lý.
Thứ hai, bản thân người kinh doanh các quán bar, một số do nhận thức không đầy đủ pháp luật, hám lợi vì siêu lợi nhuận, tìm mọi cách biến dạng từ giấy phép được kinh doanh lành mạnh để làm những điều không lành mạnh, người ta thường xuyên thay đổi phương thức để đối phó với lực lượng thi hành công vụ. Đây là vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi các cấp chính quyền và lực lượng thi hành công vụ ở cơ sở cần quan tâm hơn nữa.
* Các vụ án về ma tuý đã và đang được đưa ra xét xử cho thấy, đã có nhiều cán bộ công an tiếp tay cho tội phạm ma tuý, vậy Bộ Công an có thái độ như thế nào về việc này?
-Tội phạm ma tuý là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, nó tìm mọi cách lôi kéo, mua chuộc người thi hành công vụ, cho nên khi cán bộ trực tiếp đấu tranh thì khả năng nhiễm độc rất lớn. Từ đó, ngành cũng đặt vấn đề tăng cường phòng ngừa rất mạnh mẽ.
Trong tất cả các lực lượng của ngành công an thì lực lượng phòng, chống ma tuý là lực lượng sinh sau đẻ muộn, nhưng anh em đã làm được rất nhiều việc, lập được rất nhiều chiến công, nhưng chỗ này chỗ kia cũng có những đồng chí không đủ sức đề kháng, đã bị nhiễm độc thì chúng ta phải xử lý, phải loại ra khỏi vòng chiến đấu, thậm chí phải trừng trị nghiêm trước pháp luật.
Chúng tôi không tha một ai nếu phạm tội. Thậm chí có những vụ cách đây hàng mười mấy năm, bây giờ nếu điều tra phát hiện vẫn hồi cứu và đưa ra truy tố trước pháp luật. Có trong sạch lực lượng thì mới đủ sức đương đầu với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
* Xin cảm ơn Thứ trưởng!