Trung Quốc và Singapore nâng cấp quan hệ nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long

NDO - Trung Quốc và Singapore nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên "quan hệ đối tác toàn diện, chất lượng cao và hướng tới tương lai", nhằm quy hoạch và xác định phương hướng chiến lược cho phát triển trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đây là điểm nổi bật trong tuyên bố chung mà Trung Quốc và Singapore đạt được nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Tuyên bố chung được báo chí Trung Quốc đăng tải cho biết, hai bên khẳng định sự phát triển tốt đẹp quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện "tiến cùng thời đại" năm 2015, nhất là hợp tác thiết thực, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, nắm bắt các cơ hội mới từ các lĩnh vực mới nổi.

Phía Singapore bày tỏ ủng hộ việc Trung Quốc thúc đẩy phát triển chất lượng cao, hoan nghênh Trung Quốc đi sâu cải cách và mở cửa.

Phía Trung Quốc khẳng định việc Singapore tham gia tiến trình xây dựng và hiện đại hóa ở Trung Quốc tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương; ủng hộ sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Singapore.

Tuyên bố chung cho biết, hai nước đã hoàn thành đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Singapore, hướng tới sớm ký kết nghị định thư trong năm nay.

Hai bên mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện và sáng tạo trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, kinh tế xanh, kinh tế số, an ninh lương thực, tài chính, hàng không, giao lưu nhân văn, nhất là nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.

Trung Quốc và Singapore cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN, nhất là ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang biến đổi, thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thúc đẩy xây dựng Khu vực mậu dịch tự do phiên bản 3.0...

Trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày (từ 27/3 đến 1/4), ông Lý Hiển Long đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Trước đó, ông Lý Hiển Long cũng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023.