Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thăm Trung Quốc:

Trung Quốc mong muốn Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy đối thoại với EU

NDO - Trung Quốc hy vọng Tây Ban Nha phát huy vai trò tích cực trong đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Phía Tây Ban Nha cho biết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác EU-Trung Quốc trong bối cảnh nước này đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên EU vào nửa cuối năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngày 31/3, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Lý Cường và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023.

Theo thông tin từ báo chí nhà nước Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, cho rằng đây là khởi điểm mới để hai bên thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng có lợi đi vào chiều sâu.

Phía Trung Quốc cho rằng, hai bên cần tăng cường kết nối chiến lược phát triển, khai thác tốt các tiềm năng hợp tác, nhất là trong thương mại, đầu tư, tạo cực tăng trưởng mới trong hợp tác về năng lượng mới, vật liệu tiên tiến...; bày tỏ mong muốn hai bên duy trì trao đổi trong các khuôn khổ Liên hợp quốc, G20...

Về quan hệ Trung Quốc-EU, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, hai bên cần tăng cường trao đổi và phối hợp, chuẩn bị tốt cho cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai bên, tăng cường sự bổ sung về lợi thế, tạo ra các cực tăng trưởng hợp tác mới như kinh tế số, bảo vệ môi trường, trí tuệ nhân tạo...; đồng thời, mong muốn Tây Ban Nha phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và EU.

Trung Quốc mong muốn Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy đối thoại với EU ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại lễ đón tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi và đối thoại thẳng thắn với phía Trung Quốc, nhằm tăng cường sự tin cậy, đi sâu hợp tác cùng có lợi, nhất là trong các lĩnh vực ô-tô điện, năng lượng xanh, kinh tế số; tăng cường trao đổi và điều phối trong các vấn đề khu vực và quốc tế như biến đổi khí hậu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa.

Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng cho biết, nước này đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên EU vào nửa cuối năm nay, sẽ nỗ lực thúc đẩy EU và Trung Quốc triển khai đối thoại và hợp tác.

Tại các cuộc gặp, hai bên còn trao đổi ý kiến chung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực giáo dục, hải quan, thể thao...