Trung Quốc sẽ cử đại diện đến Ukraine thúc đẩy giải quyết khủng hoảng

NDO - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ cử đại diện đặc biệt đến Ukraine và các nước khác để đi sâu trao đổi với các bên về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện đối ngoại gần đây. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện đối ngoại gần đây. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo truyền thông Trung Quốc, chiều 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trao đổi về quan hệ hai nước và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Trung Quốc-Ukraine trải qua 31 năm phát triển, đạt đến cấp độ đối tác chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả hai nước; tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau là nền tảng chính trị của quan hệ hai nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, hai bên cần hướng tới tương lai, kiên trì nhìn nhận và thúc đẩy quan hệ hai nước từ góc độ lâu dài, tiếp nối truyền thống tôn trọng lẫn nhau và ứng xử chân thành, thúc đẩy quan hệ chiến lược toàn diện Trung Quốc-Ukraine phát triển; đồng thời nhấn mạnh, mong muốn phát triển quan hệ song phương của phía Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, sẵn sàng thúc đẩy phát triển hợp tác cùng có lợi giữa hai nước dù cho tình hình quốc tế có biến đổi phức tạp như thế nào.

Khẳng định những diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng Ukraine đã tác động nghiêm trọng đến tình hình thế giới, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình, với lập trường cốt lõi là thúc đẩy hòa bình và đàm phán; sẽ cử đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc đến Ukraine và các nước khác để đi sâu trao đổi với các bên về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao những thành tựu Trung Quốc đạt được cũng như triển vọng phát triển thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ mong muốn triển khai hợp tác toàn diện, mở ra trang mới trong quan hệ Ukraine-Trung Quốc, cùng nhau đóng góp cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới.

Ông Volodymyr Zelensky đã giới thiệu quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong khôi phục hòa bình, giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp ngoại giao.