Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nhật Bản hội đàm tại Bắc Kinh

NDO - Ngày 2/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, người đang có chuyến thăm kéo dài 2 ngày (1-2/4) tới Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Tân Hoa Xã đưa tin, tại cuộc hội đàm, ông Tần Cương cho rằng quan hệ Trung-Nhật đứng trước cả cơ hội và thách thức, hai bên cần tăng cường trao đổi, giao lưu để vượt lên trở ngại, khắc phục khó khăn, tiến về phía trước.

Nhấn mạnh vai trò của châu Á là khu vực năng động và giàu tiềm năng hàng đầu trên thế giới, ông Tần Cương bày tỏ mong muốn, phía Nhật Bản nhận thức đúng đắn, cùng với Trung Quốc nỗ lực đối thoại và trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường giao lưu nhân văn, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tháo gỡ trở ngại và gánh nặng, để xây dựng quan hệ Trung-Nhật phù hợp yêu cầu thời đại mới.

Về phần mình, ông Yoshimasa Hayashi cho rằng quan hệ Nhật-Trung có nhiều tiềm năng phát triển, phía Nhật Bản sẵn sàng cùng với Trung Quốc, thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, tuân thủ 4 văn kiện chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc, tăng cường trao đổi và hợp tác thực chất ở các cấp, xử lý thỏa đáng mối quan tâm của mỗi bên, xây dựng quan hệ Nhật-Trung mang tính xây dựng và ổn định, đóng góp tích cực cho ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới với vai trò là những quốc gia có trách nhiệm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về hợp tác 3 bên Trung-Nhật-Hàn, tình hình bán đảo Triều Tiên, vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các vấn đề khu vực và quốc tế.

Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản đến Trung Quốc trong vòng hơn 3 năm qua.

Ngày 31/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, nước này coi trọng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị, nhằm tăng cường đối ngoại, đi sâu vào hợp tác thực chất, kiểm soát mâu thuẫn và bất đồng, thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung-Nhật mang tính xây dựng và ổn định, phù hợp yêu cầu thời đại mới.