Trung Quốc lên án báo cáo nhân quyền của Mỹ

Bản báo cáo hằng năm của Mỹ về nỗ lực “nâng cao nhân quyền” ở nước này không có một từ nào đề cập tới các vụ lính Mỹ làm nhục tù nhân Iraq gần đây, khiến dư luận bất bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Jianchao vừa cảnh cáo rằng Mỹ nên quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề của chính mình và nghĩ nhiều hơn tới cách thức cải thiện tình hình nhân quyền của chính mình, thay vì can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác với cái cớ nhân quyền.

Một công dân Trung Quốc nói: Làm sao người Mỹ có thể thuyết phục các nước khác khi chính họ cư xử tồi tệ như vậy? Nước Mỹ, giống như một con chim đà điểu vùi đầu trong cát, đang cố gắng lừa gạt chính mình qua việc công bố một bản báo cáo “mạ vàng”.

Một công dân khác có tên là Feiyang nhấn mạnh, nhân quyền đã trở thành lá bài cuối cùng của Mỹ, và là công cụ để Mỹ thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới. Nhưng trong khi tự coi mình là “người bảo vệ nhân quyền thế giới”, Mỹ lại chà đạp lên quyền cơ bản của dân thường và tù nhân Iraq, thực ra các quan chức chính quyền Mỹ chỉ quan tâm tới tương lai chính trị của chính mình.

Dưới tiêu đề “Hỗ trợ nhân quyền và dân chủ: thành tích của Mỹ 2003-2004”, bản báo cáo dày 270 trang tóm tắt các hoạt động của Mỹ tại 101 nước trên thế giới nhằm “thúc đẩy tự do và chấm dứt những hành động hành hạ, trong đó có việc tra tấn”. Nhưng thật trớ trêu, chính các lính Mỹ lại vi phạm nhân quyền tại Iraq.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoãn công bố bản báo cáo này 12 ngày, sau khi vụ bê bối lính Mỹ làm nhục tù nhân Iraq bị báo chí nêu công khai khiến dư luận căm phẫn.

Sinh viên Dong Bo đang theo học ngành vi tính tại Đại học Jiaotong thuộc thủ phủ tỉnh Sơn Tây, miền tây bắc Trung Quốc phẫn nộ nói bản báo cáo của Mỹ “hết sức trơ tráo”. Dong nói: “Mỹ lúc nào cũng muốn đóng vai trò Chúa Cứu thế. Nhưng, ở bất cứ nơi nào Mỹ tiến hành chiến tranh, thì Mỹ  đều chà đạp nhân quyền tại đó.

Các học giả Trung Quốc coi thái độ cố chấp của Mỹ về vấn đề nhân quyền chẳng qua là vì Mỹ muốn sử dụng vấn đề này làm công cụ tìm kiếm lợi ích quốc gia.

Ông Lin Bocheng thuộc Tổ chức Phát triển nhân quyền Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ là nước duy nhất hằng năm công bố một bản báo cáo “thành tích thúc đẩy nhân quyền” nhằm lên án hoặc gây sức ép đối với các nước về vấn đề nhân quyền.

Ông Lin nói: “Nỗ lực can thiệp hoặc thậm chí chà đạp nhân quyền và can thiệp thô bạo công việc nội bộ của các nước khác, với cái cớ “thúc đẩy dân chủ và nhân quyền”, sẽ không bao giờ được cộng đồng quốc tế chấp nhận”.

Ông Feng Jiangcang, giám đốc văn phòng nghiên cứu nhân quyền thuộc Bộ Tư pháp nói, thật uổng phí thời gian khi họ cố tình làm giảm tác động tiêu cực của các vụ lính Mỹ làm nhục tù nhân bằng cách công bố “những thành tích” nhân quyền.

Ông Fang nói: “Những hành động hành hạ bẩn thỉu của lính Mỹ thật kinh khủng và đã cấu thành tội phạm, vi công ước quốc tế về nhân quyền và các văn bản luật quốc tế khác về nhân quyền. Một hay hai “bản thành tích nhân quyền” đầy sự xuyên tạc và ngụy trang không thể làm giảm bớt nỗi ô nhục trong lịch sử nhân quyền của Mỹ”.

Có thể bạn quan tâm