Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia

NDO - Với sự tham dự của 416 công ty đa quốc gia trên phạm vi toàn cầu, sự kiện là cơ hội để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác cùng có lợi, thu hút đầu tư, thúc đẩy phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 20 dự án quy mô lớn với tổng số vốn 6,05 tỷ USD được ký kết tại lễ khai mạc.
Hơn 20 dự án quy mô lớn với tổng số vốn 6,05 tỷ USD được ký kết tại lễ khai mạc.

Ngày 11/10, tại thành phố ven biển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia, thu hút sự tham dự của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các chuyên gia, học giả kinh tế đầu ngành trên thế giới.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, ông Hác Minh Kim, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Phó Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc cho biết, năm nay kỷ niệm 45 năm công cuộc cải cách và mở cửa, Trung Quốc sẽ kiên trì thúc đẩy mở cửa đối ngoại với trình độ cao, tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho các công ty đa quốc gia, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo thêm các điểm tăng trưởng xanh cũng như môi trường đầu tư thông thoáng.

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia ảnh 2

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia.

Ông Hác Minh Kim nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ thị trường, tương tác lành mạnh, cùng các công ty đa quốc gia hướng tới tương lai phát triển, thịnh vượng chung; đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp giữ vững niềm tin, khai thác thị trường Trung Quốc, để đón nhận cơ hội từ sự phát triển chất lượng cao và mở cửa hội nhập của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tại lễ khai mạc, có 24 dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư 6,05 tỷ USD được ký kết. Ban tổ chức cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ có tổng cộng gần 200 dự án với giá trị 20,6 tỷ USD được thúc đẩy ký kết giữa tỉnh Sơn Đông và các công ty đa quốc gia.

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia ảnh 3

Các hệ thống tàu cao tốc với công nghệ hiện đại được trưng bày tại sự kiện.

Hội nghị năm nay có chủ đề "Công ty đa quốc gia với Trung Quốc", tập trung vào 6 nội dung thảo luận chính: Thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, thực tiễn mới từ sự phát triển của các công ty đa quốc gia tại Trung Quốc, xu hướng mới trong cơ cấu đầu tư công nghiệp, hiệu quả từ xây dựng môi trường kinh doanh, hợp tác quốc tế trong kinh tế số; phát triển xanh, carbon thấp và chất lượng cao; nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, kết nối giữa Trung Quốc với các công ty đa quốc gia.

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia ảnh 4

Công ty đa quốc gia trưng bày ô-tô điện - xu hướng của tương lai.

Ngoài các hội nghị, diễn đàn, sự kiện kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, công bố báo cáo nghiên cứu về công ty đa quốc gia..., triển lãm với chủ đề "Công ty đa quốc gia với Trung Quốc" là một điểm nhấn; tập trung trưng bày định hướng, chiến lược phát triển thị trường Trung Quốc cũng như thành quả hợp tác, công nghệ hàng đầu, sản phẩm tiên tiến của các công ty đa quốc gia, với tổng cộng 1.600 sản phẩm trưng bày của 231 doanh nghiệp.

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia ảnh 5

Phương tiện chuyên dụng của ngành hàng không vũ trụ.

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các công ty đa quốc gia ảnh 6

Các công nghệ thông minh được trưng bày tại sự kiện.